Bé gái suýt mất chân vì gia đình tự ý chữa bằng cắt lễ dân gian

Bé gái suýt mất chân vì gia đình tự ý chữa bằng cắt lễ dân gian
TPO - Thấy chân trái của bé gái sưng to, thay vì đưa đến bệnh viện thăm khám, người nhà đã tự ý dùng phương pháp cắt lễ dân gian để nặn máu độc ra ngoài. Đến khi tình trạng bệnh nhân diễn tiến nặng, bé gái mới được đưa đi cấp cứu và suýt mất chân vì hoại tử.

Thông tin từ BV Đa khoa Xuyên Á cho biết BV này vừa phẫu thuật điều trị thành công cho bệnh nhi M.T (9 tuổi, ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh). Bệnh nhi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao, chân trái sưng to, căng cứng, đau nhức dữ dội.  Trước đó một tuần, chân trái của bệnh nhi đã có dấu hiệu sưng, nhưng thay vì đưa đến BV, người nhà lại đưa bé đi cắt lễ để nặn máu độc ra ngoài.

Tại BV Xuyên Á, sau khi thăm khám và kiểm tra lâm sàng, các BS chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tấy cẳng chân trái, theo dõi dấu hiệu nhiễm huyết và cần nhanh chóng phẫu thuật để tránh hoại tử chi.

Bé gái suýt mất chân vì gia đình tự ý chữa bằng cắt lễ dân gian ảnh 1

Bé gái nhập viện trong tình trạng chân trái sưng to, căng cứng

BS CKII Phan Văn Tiếp (Chuyên gia chấn thương chỉnh hình nhi tại BV Đa Khoa Xuyên Á) – người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi T cho biết tình trạng của bệnh nhi này rất nghiêm trọng. Tại đây, ê kip phẫu thuật đã tiến hành rạch da trên xương chày thì thấy xuất hiện mủ trắng đục kèm nhiều mô hoại tử trào ra ngoài. Các BS phải cắt lọc, nạo viêm, khoang xương, tháo và dẫn lưu liên tục để thoát mủ và giảm áp lực trong tủy xương cho bệnh nhân. Ca mổ đã diễn ra thành công và hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Bé gái suýt mất chân vì gia đình tự ý chữa bằng cắt lễ dân gian ảnh 2

Mủ và mô hoại tử trào ra ngoài khi phẫu thuật

Cắt lễ là phương pháp chữa bệnh bằng cách véo  chỗ da cần lễ rồi dùng dao, kim hoặc mảnh thủy tinh rạch lên sau đó nặn máu nhiều lần. Theo các chuyên gia, việc sử dụng phương pháp này để chữa bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm nhiều bệnh như viêm gan, HIV và dẫn đến nhiễm trùng máu. “Cách tốt nhất khi thấy những bất thường ở chi là nên đưa người bệnh đến điều trị tại các cơ sở y tế để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra”, BS Tiếp khuyến cáo.

MỚI - NÓNG