Bé ra nhiều mồ hôi là bệnh gì?

Ảnh minh họa: Physiocomestoyou.co.uk.
Ảnh minh họa: Physiocomestoyou.co.uk.
Con trai tôi 3 tuổi, nặng 16 kg, ra rất nhiều mồ hôi. Tôi vẫn cho con uống một viên canxi vào mỗi sáng nhưng tình trạng ra mồ hôi không thuyên giảm.

Nhờ bác sĩ tư vấn tôi phải làm sao. (Minh Hà)

Trả lời:

Chào bạn,

Ra nhiều mồ hôi chỉ là một triệu chứng của thiếu canxi và vitamin D, do đó khi trẻ ra nhiều mồ hôi không có nghĩa thiếu canxi.

Có nhiều nguyên nhân gây tình trạng ra nhiều mồ hôi như cường giao cảm, thời tiết nóng, một số bệnh lý ác tính… trong đó nguyên nhân cường giao cảm hay gặp nhất. Biểu hiện của bệnh là trẻ ra nhiều mồ hôi mặc dù thời tiết không nóng, có khi lòng bàn tay bàn chân luôn ướt, ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống như viết bài hay bị ướt giấy. Tình trạng này có thể được xử trí bằng cách cắt hạch nách.

Nếu bé nhà bạn ra nhiều mồ hôi, ảnh hưởng tới cuộc sống, sụt cân, xanh xao, cần phải cho bé tới cơ sở chuyên khoa nhi để được khám và chẩn đoán sớm.

Chúc bé luôn vui khỏe và phát triển tốt.

Bác sĩ nhi khoa Nguyễn Đức Thường

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.