Bé trai 1 tuổi mất 4 ngón tay vì người lớn lơ là

Bé trai 1 tuổi mất 4 ngón tay vì người lớn lơ là
TPO - Trong lúc chú đang đề máy kiểm tra xe mới, bé trai 1 tuổi vô tình đưa tay vào cầm sên xe khiến 4 ngón tay đứt lìa.

Tối qua 3/10, thông tin từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM (BV CTCH) cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận cấp cứu và phẫu thuật khâu nối bàn tay cho bé T.Đ.K (1 tuổi, ngụ Thanh Bình, Đồng Tháp) bị đứt lìa 4 ngón tay của bàn tay trái vì người lớn chủ quan.

Theo lời kể của gia đình, vì anh trai bị bệnh phải nhập viện nên bé K được ba mẹ gửi cho bà nội và chú trông chừng. Trong lúc bà đi vắng, người chú nhốt bé trong phòng và cài chốt cửa rồi thản nhiên đề máy, chạy rà để kiểm tra chiếc xe mới mua. “Không rõ bé mở cửa được bằng cách nào và đã nhanh chóng bò đến chỗ chiếc xe. Lúc nghe tiếng khóc, người chú nhìn lại thì đã thấy 4 ngón tay của cháu rớt xuống nền nhà”, ba bé K thuật lại.

Bé trai 1 tuổi mất 4 ngón tay vì người lớn lơ là ảnh 1  Vết thương đứt lìa 4 ngón bàn tay trái của bé K.

Sau khi tai nạn xảy ra, ngay lập tức bé được đưa đến BV địa phương cấp cứu, chuyển đến BV Nhi đồng Thành phố sau đó tiếp tục chuyển đến BV CTCH vì tình hình quá nguy kịch.

BS Võ Hoà Khánh, trưởng phòng Quản lý chất lượng, BV CTCH TPHCM cho biết BV tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng đứt lìa ngang giữa bàn tay trái, đứt lìa đốt xa ngón trỏ tay phải,  vết thương bầm dập nhiều. 

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các BS đã tiến hành cắt rửa lọc vết thương, nối vi phẫu cứu bàn tay trái và khâu mỏm cụt bàn tay phải cho bé. Ca mổ diễn ra trong 8 tiếng và đã thành công.

Bé trai 1 tuổi mất 4 ngón tay vì người lớn lơ là ảnh 2  Bàn tay phải của bé bị dập nát, đốt xa của ngón trỏ đứt lìa.

Hiện sức khoẻ bệnh nhi khá ổn định, không có dấu hiệu nhiễm trùng, bàn tay trái tưới máu tốt. Tuy nhiên, theo BS Khánh, bệnh nhi vẫn đang tiếp tục được theo dõi vì nguy cơ nhiễm trùng (do sên xe dơ và có nhiều dầu nhớt), nguy cơ tắc mạch máu ( do mạch máu bé 1 tuổi rất nhỏ) là rất cao.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...