Bé trai 9 tuổi bị tay lái xe đạp đập lồi mắt khiến nhiều bệnh viện 'bó tay'

Bệnh nhi hồi phục thị lực sau gần 1 tuần được phẫu thuật.
Bệnh nhi hồi phục thị lực sau gần 1 tuần được phẫu thuật.
TPO - Chạy xe đạp đi mua đồ dùng cho gia đình, bé trai 9 tuổi bất ngờ bị ngã khiến tay lái đập vào gây lồi mắt. Bệnh nhi được đưa đến nhiều bệnh viện nhưng đành "bó tay". Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM phẫu thuật theo phương pháp riêng chưa từng có trong sách vở y khoa cứu sống bệnh nhi. 

Ngày 31/8, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho biết, vừa thực hiện ca phẫu thuật đưa nhãn cầu trở lại ổ mắt cho bệnh nhi nam 9 tuổi, quê Cà Mau bị thương do tai nạn ngã xe đạp.

Theo đó, chiều 24/8 bé trai chạy xe dạp đi mua đồ cho gia đình thì bị té ngã khiến phần tay lái xe đập vào mắt gây lồi nhãn cầu mắt trái. Bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Cà Mau lên TP.HCM sau đó nhập viện Nhi đồng 1 vào rạng sáng 25/8.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhi bị lồi nhãn cầu, khô giác mạc, xuất huyết kết mạc, chấn thương vỡ sàn sọ và bờ ngoài ổ mắt. Do đây là trường hợp lồi nhãn cầu hy hữu, chưa ghi nhận trường hợp nào tương tự trước đây nên việc xử lý gặp không ít khó khăn.

Bé trai 9 tuổi bị tay lái xe đạp đập lồi mắt khiến nhiều bệnh viện 'bó tay' ảnh 1 Bác sĩ giải thích về tình trạng bệnh nhi lúc nhập viện.

Sau khi hội chẩn toàn viện, các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật đưa nhãn cầu trở lại ổ mắt bằng cách cắt dây chằng mí ngoài, dùng 4 sợi chỉ kéo mí để nhãn cầu trượt vào trong. Ca phẫu thuật liên chuyên khoa trong vòng 30 phút đã đưa được nhãn cầu trở lại ổ mắt.

Mẹ của bệnh nhi cho biết, khi chuyển bé từ Cà Mau lên TP.HCM, chị đã đưa bé đến nhiều bệnh viện lớn nhưng đều bị từ chối tiếp nhận. Sau đó, được giới thiệu đến Bệnh viện Nhi đồng 1 và được các bác sĩ điều trị thành công. Sau gần 1 tuần phẫu thuật, hiện sức khỏe và thị lực của bệnh nhi đã dần hồi phục, dự kiến được xuất viện trong ngày 31.8.

MỚI - NÓNG