Bé trai chào đời cùng khối u lớn trong bụng mẹ

Niềm vui làm cha mẹ của vợ chồng sản phụ Nguyễn Thị Hiền.
Niềm vui làm cha mẹ của vợ chồng sản phụ Nguyễn Thị Hiền.
TPO - Ngày 21/9, Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải (Cà Mau) cho biết, vừa phẫu thuật bắt con và cắt khối u nặng 5,9kg cho bé trai cân nặng 3,2kg trong bụng mẹ.

Sản phụ Nguyễn Thị Hiền, 36 tuổi, ở phường 5 (thành phố Cà Mau) nói: “Vợ chồng tôi rất hạnh phúc có con lần đầu trong đời. Xin cám ơn các thầy thuốc đã cứu giúp mẹ con tôi an toàn”.

Lúc 8 giờ 45 phút ngày 18/9, sản phụ Nguyễn Thị Hiền được đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải chờ sanh, đang mang thai đến tuần thứ 37, có khối u xơ khá lớn.

Sau khi khám, siêu âm, chẩn đoán, vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày, sản phụ Nguyễn Thị Hiền được chuyển vào phẫu thuật, tiên lượng phức tạp.

Bé trai chào đời cùng khối u lớn trong bụng mẹ ảnh 1

Lần đầu được làm mẹ của sản phụ Hiền.

Sau 90 phút, ê kíp bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải và Bệnh viện Sản- Nhi Cà Mau cắt bỏ thành công cùng lúc khối u xơ trong tử cung nặng 5,9kg của chị Hiền và mổ bắt bé trai cân nặng 3,2kg.

Nhận định của các bác sĩ Bệnh viện Sản- Nhi Cà Mau và Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải, trường hợp sản phụ Hiền rất hiếm gặp bởi bị hiếm muộn, rất khó có con hoặc khi có thai dễ hư thai do ảnh hưởng khối u.

BS- Th.s Ong Thanh Phong, Phó Giám Đốc chuyên môn của Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải nói: “Quá trình phẫu thuật, ê kíp gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì khả năng sản phụ có thể bị băng huyết hoặc không đảm bảo an toàn cho thai nhi trong quá trình bắt con và khối u lớn khi cắt tử cung, có thể bị tai biến trên hệ tiết niệu”

Bé trai chào đời cùng khối u lớn trong bụng mẹ ảnh 2

BS Võ Anh Hoang, GĐ Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải chúc mừng sản phụ Hiền.

Sản phụ Nguyễn Thị Hiền cho biết, bị hiếm muộn vô sinh, từng bị hư thai hai lần. Năm 2013, sản phụ được phẫu thuật bóc nhân xơ tử cung tại Bệnh viện Từ Dũ TP HCM.

Vợ chồng sản phụ Nguyễn Thị Hiền cùng chồng là chị Phạm Anh Văn tìm thầy chữa trị và tìm cách thụ tinh nhân tạo để được sinh con, làm cha làm mẹ.

Mãi đến năm 2015, vợ chồng sản phụ Hiền tìm đến thạc sĩ-bác sĩ Ong Thanh Phong, phụ trách khoa Sản Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải nhờ giúp đỡ, phát hiện khối u xơ từ cung hơn 130mm nhưng không thể cắt bỏ, duy trì cơ hội làm mẹ.

Bé trai chào đời cùng khối u lớn trong bụng mẹ ảnh 3

Các thầy thuốc chúc mừng mừng vợ chồng sản phụ Nguyễn Thị Hiền.

Từ dạo đó, chị Hiền được canh trứng tự nhiên qua siêu âm khoảng bốn chu kỳ và thật may mắn, chị đã thụ thai và được dưỡng thai thành công. BS- Ths Ong Văn Phong chẩn đoán quá trình phát triển của bào thai tốt cùng với sự phát triển tự nhiên khối u xơ tử cung.

Ca phẫu thuật vừa cắt tử cung toàn phần nhằm an toàn, vừa bắt con đảm bảo sức khỏe về lâu về dài cho mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Hiền.

MỚI - NÓNG