Bé trai mới sinh phải khâu 6 mũi do bác sĩ rạch trúng đầu khi mổ

Bé trai mới sinh phải khâu 6 mũi do bác sĩ rạch trúng đầu khi mổ
TPO - Trong quá trình mổ cho sản phụ Lương, bác sĩ Q. không kiểm soát được khiến lưỡi dao cứa vào vùng đầu của bé trai. Gia đình lo lắng bé bị ảnh hưởng sau này.

Ngày 22/11, bà Hồ Thị Yến, (51 tuổi, trú tại thôn Bắc Lợi, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) phản ánh, cháu nội của bà vừa mới sinh bằng phương pháp mổ nhưng bị bác sĩ của kíp mổ làm rách đầu, phải khâu 6 mũi, có dấu hiệu sốt cao, lên cơn co giật.

Theo bà Yến, sáng 18/11, con dâu bà là chị Trần Thị Lương (29 tuổi) có dấu hiệu chuyển dạ nên đến Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu thăm khám và chờ sinh. Nhưng sau đó, gia đình đề nghị cho sản phụ đẻ mổ.

Bé trai mới sinh phải khâu 6 mũi do bác sĩ rạch trúng đầu khi mổ ảnh 1 Bà Yến phản ánh việc, cháu trai bị bác sĩ rạch trúng đầu.
Khoảng 3h (ngày 19/11), sản phụ Lương được đưa lên bàn mổ. Sau khi hoàn thành, bác sĩ bế bé ra cho bà Yến và thông tin với gia đình, trong quá trình mổ không may làm rách đầu cháu, phải khâu nhưng chỉ ngoài da, không ảnh hưởng gì.

“Tôi kiểm tra thì phát hiện đầu cháu tôi rách một đường dài và phải khâu tới 6 mũi”, bà Yến nói. Bé được tiêm phòng viêm gan B thì có biểu hiện sốt, lên cơn co giật, sợ do ảnh hưởng của vết thương trên đầu nên gia đình sản phụ Lương tìm gặp bác sĩ mổ sinh để biết nguyên nhân. Theo bác sĩ này giải thích, do phản ứng của thuốc tiêm phòng chứ không phải do vết thương ở đầu.

Bé trai mới sinh phải khâu 6 mũi do bác sĩ rạch trúng đầu khi mổ ảnh 2 Vết khâu trên đầu bé trai.

Trong khi đó, bác sĩ Q., (nữ bác sĩ trực tiếp mổ cho sản phụ Lương) cho biết, trong khi phẫu thuật lấy thai nhi, do vị trí mổ có nhiều mạch máu, lúc đưa lưỡi dao vào không nhìn thấy nên không kiểm soát được khiến lưỡi dao cứa vào vùng da đầu của bé. Bác sĩ Q. đã xin lỗi gia đình sản phụ và cam kết vết khâu không ảnh hưởng đến bé.

Ông Nguyễn Sỹ Thành - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho hay, bệnh viện đã nhắc nhở đối với bác sỹ khiến bé sơ sinh bị rách đầu trong quá trình đỡ đẻ. “Đây là một vết thương ngoài da, vết rách cũng không sâu nên không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cháu bé. Hiện sức khỏe của mẹ con sản phụ đã ổn định và được xuất viện về nhà”, ông Thành nói thêm.

MỚI - NÓNG