Bệnh nhân ghép gan đầu tiên phía Nam đã tử vong

Bệnh nhân ghép gan đầu tiên phía Nam đã tử vong
TP - Hơn 2 tháng sau khi thực hiện ca ghép gan tại bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân Cung Thị Kim Đính, 52 tuổi ở Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã tử vong vào ngày 20-12.

> Ghép thận cho trẻ từ người cho không huyết thống
> Ghép gan khẩn cấp cứu bé trai 5 tuổi

Chiều 21-12, BV Chợ Rẫy thông báo cho biết đêm 11-12-2012, bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, đã được hồi sức tích cực và tiến hành chẩn đoán và cầm máu thành công. Tuy nhiên, sau đó tình trạng bệnh nhân nặng dần và tử vong lúc tối 20-12.

Ngày 12-10, bệnh nhân Đính được BV Chợ Rẫy TPHCM thực hiện ca ghép gan với sự trợ giúp của các bác sĩ đến từ BV Asan của Hàn Quốc. Đây là ca ghép gan đầu tiên ở khu vực phía Nam. Người cho gan là con trai của bà Đính.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG