Bệnh nhân ghép tim tại BV Việt Đức được ra viện

Bệnh nhân ghép tim tại BV Việt Đức được ra viện
TPO - Chiều 13-5, sau 1 tháng được ghép tim tại BV Việt Đức, bệnh nhân N.V.G., 58 tuổi, ở Hải Phòng đã được ra viện. Đây là ca ghép tim đầu tiên tại BV Việt Đức và là bệnh nhân thứ ba trong cả nước được thực hiện phẫu thuật này thành công.

Bệnh nhân ghép tim tại BV Việt Đức được ra viện

TPO - Chiều 13-5, sau 1 tháng được ghép tim tại BV Việt Đức, bệnh nhân N.V.G., 58 tuổi, ở Hải Phòng đã được ra viện. Đây là ca ghép tim đầu tiên tại BV Việt Đức và là bệnh nhân thứ ba trong cả nước được thực hiện phẫu thuật này thành công.

Bệnh nhân G đã hồi phục hoàn toàn trước khi xuất viện
Bệnh nhân G đã hồi phục hoàn toàn trước khi xuất viện. Ảnh: KA

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước, Phụ trách Khoa Phẫu thuật Tim mạch của BV cho biết, hiện bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục, ăn uống sinh hoạt bình thường, chức năng tim tốt, các van tim hoạt động bình thường, không bị khó thở, tình trạng suy thận do suy tim cũng đã được khắc phục.

Theo đánh giá của các thầy thuốc, ca phẫu thuật thành công ngoài sức tưởng tượng và bệnh nhân phục hồi nhanh. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải tuân thủ chế độ sinh hoạt sạch sẽ, gọn gàng hơn vì nguy cơ nhiễm trùng ở những bệnh nhân sau ghép tạng cao hơn so với người bình thường và phải dùng thuốc chống thải ghép suốt đời.

Cũng theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước, hiện tại BV đang có hàng chục bệnh nhân bị bệnh cơ tim giãn chờ ghép. Mỗi ngày tại BV cũng có 5-7 ca chấn thương sọ não tử vong. Thế nhưng nguồn tạng hiến vẫn rất khan hiếm do người dân còn chưa nhận thức được hết ý nghĩa nhân văn của vấn đề này.

Khánh An

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.