Bệnh nhân thứ 3 nhiễm Covid-19 ở TPHCM xuất viện

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới- nơi bệnh nhân T.K.H đang điều trị.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới- nơi bệnh nhân T.K.H đang điều trị.
TPO - Bệnh nhân thứ 3 được xác định mắc Covid-19 ở TPHCM là ông T.K.H., đã khỏi bệnh. Hiện sức khỏe ông H. đã bình phục, ăn uống đi lại bình thường và dự kiến sẽ được xuất viện vào chiều nay 21/2.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh TPHCM, tính đến 08 giờ 00 ngày 21/2, 3 trường hợp được xác định mắc Covid-19 trên địa bàn đều đã khỏi bệnh, 32 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đều có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV.

Bệnh nhân thứ 3 được xác định mắc Covid-19 ở TPHCM là ông T.K.H. (73 tuổi, Việt kiều Mỹ), đã khỏi bệnh. Đây được xem là bệnh nhân cao tuổi nhất nhiễm Covid-19 tại Việt Nam. Hiện sức khỏe ông H. đã bình phục, ăn uống đi lại bình thường và dự kiến sẽ được xuất viện vào chiều nay 21/2.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 14/1, bệnh nhân T.K.H bay từ Mỹ về Việt Nam trên chuyến bay ký hiệu 660 của hãng hàng không China Southern (Trung Quốc); ngày 15/1, quá cảnh tại sân bay ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) trong vòng 2 tiếng.

Bệnh nhân thứ 3 nhiễm Covid-19 ở TPHCM xuất viện ảnh 1 Bệnh nhân T.K.H trong phòng cách li bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Ảnh: Ngô BÌnh.

Ngày 16/1, bệnh nhân tới sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) và di chuyển đến khách sạn Triều Hân (địa chỉ 382/1-3, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Từ ngày 27/1, ông H có biểu hiện ho nhiều, không sốt. Đến chiều 31/1, ông được nhân viên khách sạn đưa đến nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM trong tình trạng không sốt, không đau cơ, ho khan, đôi khi có khó thở. Bệnh viện đã xét nghiệm và cách ly bệnh nhân.

Ngày 31/1, phết dịch hầu họng và kết quả cho thấy dương tính với virus corona mới. Khai thác tiền sử bệnh nhân cho thấy ông H từng bị phì đại tiền liệt tuyến.

MỚI - NÓNG