Bệnh viện xin lỗi sản phụ mất song thai

Bệnh viện xin lỗi sản phụ mất song thai
Chiều 14-11, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu đến nhà sản phụ vừa mất song thai để xin lỗi, nhận thiếu sót. Bệnh viện cũng trả lại viện phí, hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng.

Bệnh viện xin lỗi sản phụ mất song thai

> Yêu cầu làm rõ vụ thai nhi song sinh tử vong
> '11 lần siêu âm song thai, sinh chỉ một': Do máy hay người?
> Siêu âm song thai, sinh chỉ có một

Chiều 14-11, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu đến nhà sản phụ vừa mất song thai để xin lỗi, nhận thiếu sót. Bệnh viện cũng trả lại viện phí, hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng.

Chị Thơ lúc còn nằm hồi phục sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. Ảnh: Trần Thanh
Chị Thơ lúc còn nằm hồi phục sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. Ảnh: Trần Thanh.

Cùng ngày, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu Trần Văn Khánh ký văn bản trả lời khiếu nại của gia đình chị Quách Ngọc Anh Thơ (30 tuổi), ngụ xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu). Theo đó, bệnh viện thừa nhận thái độ của một số bác sĩ đối với bệnh nhân không tốt nên sẽ làm rõ để xử lý kỷ luật.

Đối với bác sĩ sản khoa Trần Thị Xuân Đào không cho chị Thơ nhập viện dù người nhà nhiều lần đề xuất, bệnh viện cho rằng đây là sai sót về tiên lượng bệnh bởi bác sĩ nghĩ rằng thai mới 28 tuần, siêu âm bình thường, khám chưa có dấu hiệu sinh nên cho về. Với thiếu sót này, bệnh viện hứa kiểm điểm nghiêm khắc nữ bác sĩ, quyết không bao che.

Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, nơi chị Lưu sinh 2 con và mất cả hai. Ảnh: Trần Thanh
Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, nơi chị Lưu sinh 2 con và mất cả hai. Ảnh: Trần Thanh.

Trả lời về nguyên nhân hai trẻ song sinh đều tử vong, người đứng đầu bệnh viện giải thích do song thai nhẹ cân sinh quá non. Trong chuyên môn, với tình trạng thai mới 28 tuần, một bé nặng 1,6 kg, một bé nặng 700 gr thì khả năng cứu sống rất khó. Riêng nguyên nhân vì sao thai chết lưu nhưng siêu âm cho kết quả bình thường, bác sĩ Khánh chưa trả lời nên cha sản phụ yêu cầu làm rõ.

Trước đó, cha chị Thơ là ông Quách Văn Bình (57 tuổi) khiếu nại, đề nghị Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu xem xét trách nhiệm của bác sĩ trong vụ con gái ông mang thai chết lưu nhiều ngày nhưng siêu âm kết quả bình thường. Cụ thể là ngày 1 và 2-11 sau khi khám tại bệnh viện này, bác sĩ từ chối cho chị Thơ nhập viện, cho rằng sức khỏe của chị và song thai bình thường.

Sáng 3-11 thấy bụng đau dữ dội, thai phụ được đưa vào khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. Tại đây chị Thơ sinh non được hai bé trai nhưng một thai nhi đã chết lưu nhiều ngày. Ba ngày sau, bé trai sống sót cũng qua đời.

Theo Trần Thanh - Thiên Phước
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG