Bị “cắm sừng” vì để vợ đẹp tự do ăn chơi sành điệu

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Tôi nghĩ việc anh bị vợ cho “cắm sừng” là điều hoàn toàn hiển nhiên, chẳng có gì đáng kinh ngạc hay ngỡ ngàng cả.

 Anh thử bình tĩnh ngồi nghĩ lại xem qua những tâm sự anh kể trong câu chuyện "Phát hiện vợ ngoại tình nhờ … mùi nước hoa", chẳng phải là cô vợ anh đã “sướng quá hoá rồ” không, khi mà nhà lầu xe hơi, công việc thu nhập cao, con thì chỉ nhất quyết sinh có một đứa để còn có thời gian “phấn đấu cho sự nghiệp và hưởng thụ cuộc đời”như lời tuyên bố của cô ấy.

Đồng ý là gia đình anh khá giả thì vợ con anh cũng được hưởng thụ, thế nhưng cái kiểu “buông” để vợ mặc sức muốn ăn diện, muốn sành điệu, muốn hưởng thụ thế nào cũng được như anh thì hậu quả mất vợ là đương nhiên mà thôi.

Người đàn bà dù có thế nào cũng phải có sự ràng buộc nhất định với gia đình, có những trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, quan hệ bạn bè hay chơi bời phải luôn ý thức được mình là phụ nữ đã có chồng, không thể buông thả theo kiểu “ăn tới nơi, chơi tới bến” được.

Muốn “ghìm cương” những người đàn bà như thế, người chồng trước hết phải có uy với vợ, chứ không phải để vợ muốn làm sao thì làm như anh.

Một đôi lần anh có góp ý với vợ, nhưng khi thấy cô ấy bỏ ngoài tai những lời góp ý ấy thì anh cũng mặc kệ. Tin vợ là tốt, nhưng lòng tin theo kiểu phó mặc ấy thì sẽ lại khiến anh lĩnh nhận hậu quả.

Theo tôi bây giờ nếu như anh còn yêu thương vợ mình và còn thấy muốn duy trì gia đình, không để con rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé, anh hãy nói chuyện thẳng thắn với vợ mình.

Nhưng điều quan trọng ở đây hoàn toàn không phải ở phía anh tha thứ tội cho vợ là xong, mà bản thân cô ấy phải nhìn nhận ra tội lỗi của mình và thực lòng quay về gia đình, chấm dứt hoàn toàn những mối quan hệ tình ái lăng nhăng bên ngoài. Chứ nếu tha thứ rồi mà vợ vẫn tiếp tục lao theo những thú vui của cô ấy, thì theo tôi nên chấm dứt ngay từ bây giờ cho đỡ phải đau khổ kéo dài, anh ạ.

Mong anh sáng suốt để giải quyết câu chuyện phức tạp, rắc rối này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.