Bị chó liếm, người đàn ông Đức tử vong sau nửa tháng nhập viện

Một loại vi khuẩn từ nước bọt của chó, mèo có thể gây chết người.
Một loại vi khuẩn từ nước bọt của chó, mèo có thể gây chết người.
TPO - Một người đàn ông Đức, 63 tuổi, đến bệnh viện với cảm giác nóng rát ở chân trái và đau cơ. Các triệu chứng giống như bệnh cúm nhưng rất nghiêm trọng và đã tử vong sau 16 ngày nằm viện.

Các bác sĩ cho biết, nhịp tim của bệnh nhân ổn định, mặc dù ông bị sốt cao.  Trên người ông ta có những đốm tròn trông giống như phát ban do chảy máu mao mạch, khiến chân ông ta bị đổi màu.

Tuy nhiên, các bác sĩ không biết chuyện gì đã xảy ra với ông ta. Họ nghi ngờ một số loại vi khuẩn, nhưng ông ta không có vết thương hở nào và không bị viêm màng não.

Mãi đến ngày thứ tư trong bệnh viện, xét nghiệm máu cho thấy người đàn ông này có một loại vi khuẩn được tìm thấy trong nước bọt của chó và mèo khỏe mạnh. Đó là một loại vi khuẩn thường chỉ truyền sang người nếu bị chúng cắn. Còn người đàn ông này đã từng bị con chó ở nhà liếm vào người.

Các bác sĩ tại bệnh viện xác định ông mắc nhiều bệnh nghiêm trọng, trong đó có  chấn thương thận , có dấu hiệu rối loạn chức năng sống,suy thận. Ông ta cũng tích tụ axit lactic trong máu.

Sau khi được chuyển đến một đơn vị chăm sóc đặc biệt, ông ta được chẩn đoán là bị nhiễm trùng huyết nặng. Ông đã được điều trị bằng kháng sinh, nhưng sức khỏe  đã suy giảm nhanh chóng trong vòng 30 giờ.

Các bác sỹ cho biết, bệnh não, tắc nghẽn đường ruột do đông máu và suy thận đã phá hủy cơ thể ông ta. Huyết áp thấp trở thành một vấn đề.Các nhân viên y tế đã truyền tiểu cầu và huyết tương tươi và bắt đầu lọc thận cho ông ta.

Sau khi tiến hành xét nghiệm cuối cùng, các bác sỹ mới phát hiện ông bị nhiễm vi khuẩn C. canimorsus, nhưng việc điều trị đã quá muộn.  Tất cả các chi của ông đã bị hoại tử và sưng não nghiêm trọng. Ông đã qua đời sau 16 ngày điều trị.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng,  nhiễm khuẩn C.canimorsus là rất hiếm với nhiều triệu chứng khác nhau. Phần lớn bệnh nhân nhiễm khuẩn này đều dẫn đến tử vong vì vi khuẩn này miễn dịch.Khoảng 25% số người nhiễm vi khuẩn C. Canimorsus sẽ chết.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo những người nuôi chó, mèo khi cảm thấy có các dấu hiệu giống như cảm cúm thì phải đi khám bác sỹ ngay.

Năm ngoái, một người đàn ông ở bang Wisconsin, Mỹ đã bị cụt chân, tay và mất mũi sau khi bị nhiễm loại vi khuẩn này từ nước bọt của con chó nuôi trong nhà. Ông đã được điều trị kịp thời và có thể đi lại được.

Hồi tháng 7 vừa qua, một phụ nữ ở Ohio, Mỹ cũng đã bị cụt chân và tay sau khi bị nhiễm vi khuẩn C.canimorsus.

Theo The Strait Times
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.