Bị đàn ong tấn công, cháu bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bị đàn ong tấn công, cháu bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
TPO - Ngày 18/10, theo người nhà kể lại, sáng ra cháu Nguyễn Viết Anh đến nhà bà ngoại chơi, lúc trở về thì bị hàng trăm con ong vò vẽ tấn công khắp người khiến cháu ngã xuống đường bất tỉnh.

Sự việc xảy ra vào ngày 14/10, trong lúc một nhóm người đang bắt tổ ong vò vẹ to bằng chiếc mũ cối trên cành cây ở xóm Minh Thọ, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An thì cháu Nguyễn Viết Anh ( SN 2011) ở cùng xóm đi xe đạp qua. Bất ngờ cháu bị đàn ong hàng trăm con tấn công khắp người và đầu. Cháu khóc thét lên, ngã xe xuống đường nằm bất tỉnh. Thấy sự việc người dân cột áo vào sào xua đuổi đàn ong đang vây đen người cháu Anh rồi cõng cháu tới bệnh viện cấp cứu.

Bị đàn ong tấn công, cháu bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch. ảnh 1 Cháu Nguyễn Viết Anh vẫn mê man bất tỉnh tại bệnh viện
Do cháu Anh bị thương quá nguy kịch nên đã được chuyển lên bệnh viện nhi Nghệ An. Tại đây các bác sỹ chẩn đoán do cháu bị ong đốt quá nhiều và bị ngã xe đạp nên tổn thương nặng, xuất huyết. Sau đó cháu Anh đã được chuyển tiếp ra Hà Nội.

Được biết hoàn cảnh của cháu Nguyễn Viết Anh rất khó khăn, một mình mẹ làm công nhân may lại vừa sinh em bé nên nghỉ việc. Bố đi làm ăn xa, gia đình cháu đang nuôi bà nội bị tai biến nằm một chỗ. Cháu Nguyễn Viết Anh sau khi điều trị tại bệnh viện nhi Nghệ An chi phí gần 100 triệu đồng, nay chuyển ra Hà Nội gia đình không biết lấy đâu ra tiền. 

Biết hoàn cảnh của cháu Anh, đại diện nhà trường đã tới nhà động viên chia sẽ, chính quyền xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương  kêu gọi mọi người, mọi nhà ủng hộ để cháu Anh sớm điều trị khỏe mạnh trở về cắp sách tới trường cùng bạn bè, trang lứa.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).