Bị nước sôi đổ lên người, bé trai 2 tuổi bỏng nặng

Bé trai bị phỏng nước sôi do gia đình bất cẩn
Bé trai bị phỏng nước sôi do gia đình bất cẩn
TPO - Bé trai 2 tuổi ở Long An bị bỏng nước sôi từ nước nấu mì tôm do đùa nghịch cùng anh trai làm đổ lên người.

Ngày 15/5, BSCKI Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố cho biết, các bác sĩ vừa điều trị cho bệnh nhi 2 tuổi (quê Long An) bị bỏng nặng.

Trước đó, do đùa nghịch với anh trai nên bị nước sôi từ nước nấu mì tôm đổ lên người. Gia đình đã đưa bé đi nhiều nơi thăm khám nhưng không được nhập viện.

Khi bệnh nhi được đưa vào BV Nhi đồng Thành phố, tình trạng bỏng của bé đã độ 2-3. Các vết bỏng vùng ngực, bụng bên bên trái, lan rộng khắp đùi trái, bóng nước to rộng, bong tróc da, mủ vàng trên bề mặt... diện tích phỏng hơn 20%.

Bị nước sôi đổ lên người, bé trai 2 tuổi bỏng nặng ảnh 1 Bé trai bị nước sôi đổ lên người bị băng bó kín mít (ảnh: BVCC)

Các bác sĩ đã xử trí vết bỏng: cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết trên cơ thể, vệ sinh diện bỏng. Tiến hành băng toàn bộ diện bỏng, rửa sạch mô chết và nhiễm trùng, bù nước mất và giảm đau tích cực.

Trong quá trình theo dõi điều trị, bệnh nhi được tháo băng cho vết thương mau lành, được tập vật lý trị liệu những khớp ngón tay, khuỷu tay, nách đang có dấu hiệu co rút gân và nguy cơ yếu liệt.

Hiện tại, bệnh nhi đã ổn định, da đã lành sẹo 80% sau gần 1 tuần điều trị.

Theo Nguyễn Cát Phương Vũ, bỏng nước sôi là một hình thức bỏng nhiệt, gây đau rát và để lại những tổn thương đau đớn, tỷ lệ tử vong rất cao. Chỉ cần bỏng 3% (diện tích bỏng bằng vài ngón tay), nếu không điều trị kịp thời và đúng cách cũng có thể khiến vết bỏng bị nhiễm trùng, dẫn đến tử vong.

Bị nước sôi đổ lên người, bé trai 2 tuổi bỏng nặng ảnh 2 Sau 1 tuần điều trị, bệnh nhi đã lành sẹo 80% (ảnh: BVCC)

“Phụ huynh phải tuyệt đối thận trọng khi chăm sóc trẻ; không treo hoặc để bất kỳ vật dụng nào phía trên vị trí đặt nôi hoặc giường cho bé nằm; không để phích nước sôi, ổ cắm điện trong tầm tay của trẻ. Với những bé đã biết đi, tuyệt đối không cho xuống khu vực bếp nấu ăn vì lửa và thức ăn nóng luôn là hiểm họa khó lường đối với trẻ” – BS Vũ lưu ý.

Cách chăm sóc vết bỏng tại chỗ:

Khi trẻ không may bị bỏng, người lớn cần nhanh chóng đưa trẻ đến ngay vòi nước để rửa, không dùng nước đá hoặc nước lạnh. Điều này sẽ làm cho da đỡ nóng, bớt bị mất nước và giảm đau, giảm diện tích da bị tổn thương. Sau đó, cha mẹ đưa các bé đến khám tại các cơ sở y tế để bác sĩ đánh giá tình trạng bỏng và có hướng xử trí thích hợp.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.