Bí quyết giúp cơ thể đẹp với những hương thơm tự nhiên

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Nếu biết cách tận dụng các hương thơm tự nhiên, bạn không chỉ có được một làn da trắng mịn mà còn giúp cải thiện tinh thần và cơ thể như trẻ lại.

Để có một làn da mịn màng, quyến rũ với hương thơm nhẹ nhàng và một tinh thần thư thái, bạn có thể áp dụng những bí quyết sau đây:


1. Thư giãn tinh thần

Bạn có thể dùng bạc hà, ngải cứu, kinh giới… để nấu nước tắm vào buổi sáng. Cách này không chỉ tạo mùi thơm cho cơ thể mà còn có tác dụng se khít lỗ chân lông, giúp cơ thể sạch sẽ và tràn đầy sinh khí.

2. Dưỡng ẩm cho da

Dùng hoa hồng trắng, hoa sen đun nước tắm có tác dụng cung cấp độ ẩm và các khoáng chất, vitamin cho da giúp da tươi sáng, lưu thông khí huyết, thanh nhiệt, giải cảm và giúp bạn ngủ ngon giấc hơn.

3. Dưỡng da mềm mại

Có thể dùng 5 bông hoa hồng rửa sạch, lấy cánh hoa nghiền nát rồi trộn với 3 muỗng mật ong. Cho thêm một ít nước sạch vào hỗn hợp rồi bôi đều lên toàn thân, sau đó tắm lại bằng nước ấm.

Bạn có thể thực hiện mỗi tuần một lần và duy trì thực hiện để cảm nhận được một làn da trắng mịn và tinh thần như trẻ hơn 10 tuổi.

4. Dưỡng da trắng hồng tự nhiên

Dùng lá trà xanh vò nát, đun sôi rồi hòa vào bồn tắm. Sau đó ngâm mình khoảng 30 phút mỗi ngày, các tinh chất trong trà xanh sẽ giúp tẩy tế bào chết và làm da bạn trắng mịn.

Bạn cũng có thể dùng vỏ 3 quả cam xay nhuyễn rồi trộn với 3 muỗng mật ong, dùng hỗn hợp này thoa đều lên da, sau đó massage toàn thân, để khô khoảng 10 phút. Sau đó tắm lại bằng nước ấm sẽ có tác dụng làm trắng da tự nhiên, giúp lưu thông huyết mạch.

Một số loại tinh dầu bạn cũng có thể dùng kết hợp để tắm như tinh dầu chanh, lá bạc hà, hoa cúc… vừa giúp da hồng hào, tươi sáng, kháng khuẩn và còn tạo cho bạn một hương thơm dễ chịu, giúp thư giãn tinh thần.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.