Bị run tay khi còn trẻ, là bệnh gì?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Hỏi: Năm nay tôi 24 tuổi, làm công việc nhân viên văn phòng. Khoảng 1-2 năm gần đây tôi hay bị run tay. Xin hỏi bác sĩ như vậy là tôi bị bệnh gì, có chữa được không?

Trả lời:

 

Run tay chân là chứng bệnh có thể xảy ra ở bất cứ tuổi nào kể cả nam lẫn nữ, nhưng thường thấy hơn ở người tuổi cao. Đây là dấu hiệu của nhiều rối loạn thần kinh nhưng cũng thấy ở người lành mạnh. 

Bệnh không gây nguy hiểm nhưng người bệnh cảm thấy bối rối và đôi khi không làm được các sinh hoạt hàng ngày như và cho cơm vào miệng, cài khuy cúc quần áo, đánh răng, cầm một vật gì hoặc khi đi đứng. 

Run tay cũng có thể xảy ra trong các trường hợp sau: Run tay do rối loạn cảm xúc như lo lắng căng thẳng khi tập trung làm việc gì. Cần rèn luyện sự bình tĩnh tự tin tập luyện cho thuần thục sẽ hết. 

Run tay do các rối loạn chuyển hóa như cường tuyến giáp. Cần khám chuyên khoa nội tiết, xét nghiệm chức năng tuyến giáp xác định nguyên nhân. Run sinh lý do lạnh, do đói, hạ đường máu… 

Run tay trong các trường hợp lên cơn nghiện rượu, nghiện ma túy. Run tay do bệnh lý thần kinh như bệnh Parkinson. Run tay do tác dụng phụ của một số thuốc chữa bệnh. Run tay do nhiễm độc hóa chất như arsenic, thủy ngân…

Về điều trị thì rất khó khăn vì không có thuốc trị dứt mà chỉ giảm dấu hiệu, giúp khả năng cơ thể ổn định hơn. Lưu ý là run tay mà lại kèm theo cảm giác tê tê ở đầu ngón tay, nửa thân thể như liệt mất cảm giác, nhức đầu thì cần cấp cứu vì có thể là dấu hiệu của đột quỵ tai biến mạch não.

Về trường hợp của bạn cần xem bạn run tay có liên quan đến các nguyên nhân trên không. Nếu là nguyên nhân chữa được, bạn cần điều trị ngay. Dù nguyên nhân nào bạn cũng nên giới hạn cà phê, rượu là những chất kích thích thần kinh, gây ra run, nên thư giãn hằng ngày, tập yoga, thiền, thư giãn sâu, có thể uống thêm một viên multivitamin mỗi ngày cũng được. Đôi khi hỗn hợp các vitamin B1, B6, B 12 cũng giúp phần nào run tay. Đặc biệt khi run tay, bạn cố gắng làm chủ bản thân mình, chủ động dùng nội công của cơ thể mình để hạn chế run.

Trong quá trình điều trị nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra liên quan đến việc sử dụng thuốc, bạn nên trao đổi trực tiếp với Bác sĩ điều trị. Không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của Bác sĩ.

Chúc bạn mạnh khỏe! 

BS Nguyễn Vân Anh

 

(Phòng khám đa khoa Hải Việt)

Theo Theo ANTĐ
MỚI - NÓNG