Bình Định lên phương án 'cách ly cả một khu vực' khi có dịch lây lan

Bình Định lên phương án “có thể cách ly cả một khu vực” khi có dịch lây lan. Ảnh: Trương Định
Bình Định lên phương án “có thể cách ly cả một khu vực” khi có dịch lây lan. Ảnh: Trương Định
TPO - Lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành lên phương án có thể cách ly một khu vực, khu phố, phường, xã khi có dịch lây lan trong cộng đồng hoặc có nguy cơ bùng phát dịch.
Ngày 13/3, Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết 14/14 trường hợp được cơ quan chức năng tỉnh này lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đều có kết quả âm tính với Covid-19.
Hiện tỉnh Bình Định đang có 3 trường hợp đang được cách ly điều trị tại bệnh viện, 95 trường hợp có yếu tố tiếp xúc gần/có yếu tố liên quan thực hiện cách ly tại nhà và 12 trường hợp được cách ly tập trung. 
Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch của tỉnh và một số sở, ngành, đơn vị liên quan, triển khai tăng cường các biện pháp chống dịch vào chiều 12/3, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu tất cả chính quyền các cấp trong tỉnh phải thành lập tổ phản ứng nhanh về phát hiện, xử lý trường hợp có dấu hiệu, yếu tố dịch tễ của đại dịch Covid-19.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành lên phương án có thể cách ly một khu vực, khu phố, phường, xã khi có dịch lây lan trong cộng đồng hoặc có nguy cơ bùng phát dịch. Tập huấn cho các địa phương trong tỉnh xác định rõ trường hợp cách ly tại nhà, cách ly tại cơ sở tập trung...
Theo đó, Sở Y tế tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh cấp bách thực hiện trong sàng lọc, phân luồng, cách ly ca bệnh Covid-19 tại cơ sở. Các cơ sở phải có biển chỉ dẫn phân luồng ngay tại cổng cơ sở cho các đối tượng có triệu chứng lâm sàng: sốt, ho, khó thở, yếu tố dịch tễ liên quan đến đại dịch Covid-19 trước khi vào khoa Khám bệnh, tuyệt đối không để người bệnh có dấu hiệu lâm sàng, yếu tố dịch tễ vào chung phòng chờ khám bệnh với các bệnh nhân khác.

Các ca F1 cách ly tại Đà Lạt đều âm tính với Covid-19

Ngày 13/3, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh vừa thông báo kết quả xét nghiệm âm tính đối với 3 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đang được cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Trường hợp đầu tiên là Bà N.T.B.H (57 tuổi, chủ một doanh nghiệp ở Đà Lạt) ngồi ghế số 34D của máy bay Qatar Aiways QR974, trong khi bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận (dương tính với Covid-19) ngồi ghế số 34A.

Các cơ quan chức năng TP.Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng đã xác minh được có 34 người tiếp xúc với bà N.T.B.H. từ khi bà về tới Đà Lạt cho đến khi bị cách ly. Những người này đang được cách ly tại nhà dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.

Trường hợp thứ 2 là anh H.P.D.K (28 tuổi, trú tại Ninh Kiều, Cần Thơ). Anh đi cùng chuyến bay từ Qatar về sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 2/3, có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34. Bệnh nhân ngồi ghế số 34A, còn anh K. ngồi ở số ghế 32D.

Sau khi về Việt Nam, anh H.P.D.K và chị T.N.M.T đi xe khách từ Cần Thơ đến Đà Lạt đêm 11/3, lưu trú tại một khách sạn trên đường Đống Đa Phường 3 - TP. Đà Lạt, sau đó được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Do tiếp xúc gần với anh H.P.D.K nên chị T.N.M.T. cũng phải cách ly tại bệnh viện.

Hiện đã có kết quả âm tính nhưng 3 người này vẫn phải tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe đủ 14 ngày (kể từ ngày nhập cảnh) theo quy định của Bộ Y tế.

Ngoài ra, hai du khách người Pháp (25 và 26 tuổi, giới tính nam) cũng đi cùng chuyến bay số hiệu QR974 (trên các ghế số 24A, 37K) với bệnh nhân 34.

Hai du khách này nhập cảnh vào Việt Nam ngày 2/3 để du lịch. Ngày 9/3, họ đến Đà Lạt, ở chung phòng khách sạn (đường Võ Thị Sáu) với 3 du khách khác, trong đó 2 người quốc tịch Đức và 1 người Australia. Đến 16 giờ ngày 10/3, cả hai đã rời TP. Đà Lạt trên chuyến xe khách của nhà xe C.T đến Hội An (Quảng Nam).

Ba du khách nước ngoài ở cùng phòng với họ rời TP. Đà Lạt vào ngày 11/3; trong đó, 1 du khách chưa chưa rõ đến tỉnh nào; 2 du khách còn lại, 1 người đi Nha Trang bằng ô tô khách của nhà xe V.N, 1 người đi TP.HCM trên xe khách của Hãng T.B.

Lực lượng Công an, Sở GTVT đã tiến hành truy danh sách hành khách trên những chuyến xe trên, báo với các địa phương và các hành khách, vận động, hướng dẫn họ cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú. Hiện, những chiếc xe này đã dược lệnh tạm dừng khai thác.

Nữ giám đốc bay cùng chuyến với bệnh nhân số 34 âm tính với Covid - 19

Sáng 13/3, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, kết quả xét nghiệm của bà T. là giám đốc một doanh nghiệp ở địa phương đã bay chung chuyến với bệnh nhân số 34 là âm tính.

Theo ông Bửu, tuy kết quả âm tính nhưng nữ giám đốc vẫn phải cách ly tại bệnh viện 14 ngày để đảm bảo an toàn. Đồng thời, những ai đã tiếp xúc với bà này đều phải cách ly tại nhà theo sự hướng dẫn của ngành y tế.

Vào ngày 2/3, bà này đã ngồi ghế số 34H, QR974, Qatar, đi từ sân bay Washington (Mỹ), quá cảnh sân bay Qatar. Trên chuyến bay này có bệnh nhân số 34 dương tính với Covid – 19.

Sau khi nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, bà T. được  xe ô tô cá nhân rước về nhà tại Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp).

Tiếp đó, chiều 8/3, nữ giám đốc có đi ăn tiệc với khoảng 20 chị em phụ nữ tại quán cà phê Hoa Gạo (quán đã đóng cửa từ ngày 11/3).

Ngoài ra, từ ngày 2 – 11/3, chồng bà T. có đến kho gạo ở huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) và tiếp xúc một số người làm việc tại đây.

Theo ông Tho, sau khi nắm được thông tin, Trung tâm Y tế TP Sa Đéc đã tiến hành xác minh, tiến hành cách ly bà T. tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Riêng (F2). Ngoài ra, Trung tâm Y tế TP Sa Đéc đã phối hợp với Công an cùng các ngành có liên quan thực hiện xác minh, nắm danh sách những người đã tiếp xúc với F2 và yêu cầu cách ly tại nhà 20 người. Tiến hành phun thuốc, vệ sinh khu vực quán cà phê Hoa Gạo và nhà ở của gia đình bà T.

Bà T. cho biết, trong suốt hành trình trên máy bay bà luôn đeo khẩu trang y tế và vị trí ngồi cách xa hàng ghế của bệnh nhân số 34.

Xử phạt 10 triệu đồng vì đăng facebook sai sự thật về dịch bệnh Covid-19

Ngày 13/3, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hậu Giang cho biết hôm qua (12/3) Thanh tra Sở đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.H (23 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) do đăng tải lên Facebook cá nhân thông tin sai sự thật.

Cụ thể, N.T.H đã đăng tải dòng nội dung “Lạc Tỷ có người nhiễm virus Corona ùi sợ quá chắc nghỉ làm thôi” (Lạc Tỷ là tên một công ty trên địa bàn tỉnh Hậu Giang – PV).

Theo Sở TT&TT Hậu Giang, nội dung này đã gây hoang mang dư luận xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra. Đây là trường hợp thứ hai mà Thanh tra Sở ra quyết định xử phạt.

Cơ quan chức năng đã mời đối tượng làm việc và chủ tài khoản Facebook N.T.H đã thành khẩn thừa nhận hành vi sai phạm, theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 64, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Xét thấy đối tượng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi và tự nguyện tháo gỡ nội dung kịp thời, Thanh tra Sở TT&TT đã quyết định xử phạt đối tượng N.T.H số tiền 10 triệu đồng về hành vi “cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

MỚI - NÓNG