Bộ Y tế họp khẩn cùng huyện Cẩm Giàng - Hải Dương bàn cách ‘khoá chặt’ ổ dịch

Bộ Y tế họp khẩn cùng huyện Cẩm Giàng - Hải Dương bàn cách ‘khoá chặt’ ổ dịch
TPO - Phải khóa chặt ổ dịch, dập dịch thật nhanh, không để lây lan rộng. Tiếp tục rà soát kỹ, yêu cầu khai báo toàn dân và phải thực hiện cách ly nghiêm ngặt. Rà soát kỹ toàn bộ khu công nghiệp, lấy mẫu có chủ đích các nhà máy, phân xưởng…

Chiều 5/2, Đoàn công tác phòng chống COVID-19 của Bộ Y tế có buổi làm việc với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của huyện Cẩm Giàng. Ông Lương Văn Cầu – Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và ông Phạm Mạnh Cường – Giám đốc Sở Y tế cùng dự.

Trong buổi làm việc, ông Trần Văn Quyết - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng cho biết, địa phương có 5 khu công nghiệp (chiếm 50% số khu công nghiệp của cả tỉnh), với hơn 6 vạn công nhân. Tổng số dân ở huyện hơn 14 vạn người.

Tính đến chiều cùng ngày, huyện đã ghi nhận 10 ca mắc COVID-19. Lực lượng liên ngành truy vết, cách ly tập trung 383 trường hợp F1 và lấy được 1.260 mẫu xét nghiệm.

Địa phương hiện có 5 khu cách ly tập trung và đang dự phòng 3 trường học làm nơi cách ly, có khả năng thu dung khoảng 10.000 người.

Bộ Y tế họp khẩn cùng huyện Cẩm Giàng - Hải Dương bàn cách ‘khoá chặt’ ổ dịch ảnh 1 Trưa 5/2, lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát, khử khuẩn tại Công ty Điện lực Cẩm Giàng vì hai ca dương tính SARS-CoV-2 mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Trần Như Dương – Phó viện trưởng Vệ sinh dịch tễ TƯ đề nghị, 17 xã trong huyện phải liên kết, phối hợp thật nhanh khai thác dịch tễ, địa điểm, nơi đến của những người liên quan ca mắc COVID-19.

Phải khóa chặt ổ dịch, dập dịch thật nhanh, không để lây lan rộng. Tiếp tục rà soát kỹ, yêu cầu khai báo toàn dân và phải thực hiện cách ly nghiêm ngặt. Rà soát kỹ toàn bộ khu công nghiệp, lấy mẫu có chủ đích các nhà máy, phân xưởng…

“Thần tốc hơn nữa, không được để sót”, PGS.TS Trần Như Dương nhấn mạnh với lãnh đạo huyện Cẩm Giàng.

Ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh lưu ý, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng nên có kế hoạch bảo vệ bệnh nhân yếu thế như chạy thận nhân tạo, tăng huyết áp, tim mạch...

Trong khi đó, ông Hoàng Minh Đức - Phó Cục trưởng Y tế dự phòng cho rằng địa phương nên xét nghiệm những nhân viên quán karaoke, massage và một vài điểm trong các khu công nghiệp như: bảo vệ, lái xe, trông giữ xe.

Bộ Y tế họp khẩn cùng huyện Cẩm Giàng - Hải Dương bàn cách ‘khoá chặt’ ổ dịch ảnh 2 Từ 18h ngày 5/2, toàn bộ huyện Cẩm Giàng bị phong tỏa, cách ly để ngăn chặn lây lan của dịch bệnh.

Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các thành viên Đoàn công tác Bộ Y tế, ông Lương Văn Cầu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, Cẩm Giàng sẽ là ưu tiên số 1 trong xét nghiệm và trả kết quả thời điểm này.

Ông Cầu giao cho mỗi xã phải lập một khu cách ly, phải tranh thủ từng phú để truy vết người liên quan các ca dương tính. Đồng thời, thực hiện xét nghiệm định kỳ cho cán bộ y tế, để bảo vệ tuyến đầu chống dịch.

Chiều 5/2, ông Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế, phong tỏa toàn bộ huyện Cẩm Giàng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Chủ tịch tỉnh Hải Dương giao UBND huyện Cẩm Giàng chủ trì, phối hợp với các sở ngành, công an, y tế, giao thông, thiết lập các chốt kiểm soát 24/24 kể từ 18h ngày 5/2. Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Sở GTVT và UBND huyện Cẩm Giàng hướng dẫn người dân và các phương tiện lưu thông trên địa bàn khi qua các chốt kiểm soát.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.