Bôi kem nở mông, to ngực coi chừng rước họa

Bôi kem nở mông, to ngực coi chừng rước họa
Nhiều chị em gần đây rủ nhau tân trang sắc đẹp theo phương pháp "mới": sử dụng các loại kem bôi làm nở nang những vùng... cần nở. Nhưng cách làm đẹp này có an toàn không?

Bôi kem nở mông, to ngực coi chừng rước họa

> Dùng thuốc hỗ trợ 'yêu' sao cho đúng
> Điều trị bệnh vẩy da- Đừng quên các kem dược liệu bôi ngoài

Nhiều chị em gần đây rủ nhau tân trang sắc đẹp theo phương pháp "mới": sử dụng các loại kem bôi làm nở nang những vùng... cần nở. Nhưng cách làm đẹp này có an toàn không?

Chỉ có chăm luyện tập TDTT và một chế độ ăn hợp lý thì mới đem lại cho bạn cơ thể cân đối, khỏe mạnh
Chỉ có chăm luyện tập TDTT và một chế độ ăn hợp lý thì mới đem lại cho bạn cơ thể cân đối, khỏe mạnh.

Nở mông, to ngực, nâng mũi... chỉ bằng kem bôi?

Nội dung chính trong nhiều quảng cáo có thể thấy nhan nhản ở các cơ sở thẩm mỹ và các trang mạng hiện nay là: "Bạn sẽ có cảm giác dễ chịu, không phải đau đớn do phẫu thuật bằng các loại kem cao cấp có nguồn gốc thiên nhiên, không gây dị ứng, có tác dụng làm sản sinh tế bào mới, kết nối các vùng collagen bị đứt gãy...".

Quả là không xuôi tai sao được khi những loại kem này tỏ ra vô hại hơn hẳn so với phương pháp phẫu thuật được cảnh báo là có nhiều biến chứng! Trong vai những người đang "săn lùng" mặt hàng này, chúng tôi chẳng khó khăn gì để liên lạc với một người chuyên bán mặt hàng này.

Qua trao đổi, người này nói: "Chị muốn mua bao nhiêu hộp phải đặt trước, vì dạo này mọi người không tin tưởng vào PTTM nữa, chuyển sang dùng kem nên hàng đang khan. Với hàng mũi (nâng mũi) em bán 1.000.000đ/hộp, đảm bảo hàng Hàn Quốc.

Đặc biệt, mỗi hộp sẽ có "hàng đính kèm" là một chiếc kẹp nâng mũi bằng nhựa. Chỉ cần hằng ngày bôi một lớp mỏng dung dịch lên sống mũi, sau đó vuốt sống mũi lên, rồi lấy kẹp để kẹp mũi, sau 30 - 45 phút tháo kẹp ra. Lúc đó, dịch bôi lên mũi đã khô. Một tháng sau khi sử dụng hết hộp mỹ phẩm này, mũi chị sẽ cao thêm nhiều nhất là 8mm, cánh mũi thon gọn, đầu mũi nhỏ lại".

Cô ta còn dặn dò: "Sống mũi phát triển nhất từ 16 - 25 tuổi, nên nếu người dùng ở độ tuổi này kết quả sẽ đạt 100%. Từ 25 - 45 tuổi, kết quả chỉ còn 80 - 90%. Ngoài 45 tuổi thì không còn tác dụng".

Khi tôi hỏi về thành phần của kem thì cô ta chỉ ậm ờ: "Hàng xách tay nên không ghi rõ thành phần, chỉ biết làm bằng thảo dược. Nhiều người dùng ổn lắm, nếu chị đến thẩm mỹ viện sửa mũi, mất tới 50 triệu đồng, còn phải nghỉ việc cả tuần, nhưng chưa chắc đã đẹp như ý.

Với loại kem này chị chỉ mất 1.000.000 đồng, ngoài tác dụng thon gọn, nâng cao sống mũi, mỹ phẩm còn triệt được mụn đầu đen, kiểm soát nhờn. Muốn mua phải chuyển tiền trước vào tài khoản số...".

Ngoài kem nâng mũi, cô ta còn giới thiệu về các "sản phẩm nâng nở" khác rất hăng say: "Phụ nữ mông, ngực... nhỏ, lép sẽ có loại kem giúp to, đầy đặn mà không bị rạn nứt da, chỉ cần bôi một lượng kem vừa đủ lên ngực, mông và không rửa lại. Dùng mỗi sáng và tối để có kết quả tốt nhất".

Các loại kem "làm nở" này cũng được khẳng định hoàn toàn chiết xuất từ thiên nhiên và collagen tự nhiên 100%, đảm bảo không dị ứng vì là hàng "xách tay" trực tiếp từ Thụy Sĩ, Pháp, Mỹ...

Ngực và mông sẽ tăng cao, căng tròn thêm khoảng 2 - 4cm ngay trong 4 - 6 tuần sử dụng. Thậm chí có cả sản phẩm nâng cơ mặt và trẻ hóa da như loại Caviar Ultra Firming Complex, được "nổ" chiết xuất từ trứng cá hồi, giúp nâng và săn chắc cơ mặt, cổ, làm mờ vết nhăn nơi khóe miệng, cánh mũi, làm trẻ hóa da, phục hồi tuổi thanh xuân từ 6 - 10 tuổi trong vòng... 1 tháng!

Những lọ kem không nguồn gốc, không có hướng dẫn sử dụng tràn ngập thị trường
Những lọ kem không nguồn gốc, không có hướng dẫn sử dụng tràn ngập thị trường.

Không thể biến "lép" thành "phồng"

Các bác sĩ và các chuyên gia y tế khẳng định: Về mặt pháp lý thì sản phẩm xách tay không được Bộ Y tế Việt Nam công nhận vì không biết sản phẩm đó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe người sử dụng hay không.

Hiện nay, y học chưa ghi nhận có loại mỹ phẩm, dược phẩm nào chỉ cần bôi bên ngoài là nâng được ngực, mông, mũi, mặt. Việc nâng mũi bằng mỹ phẩm là phản khoa học, vì vùng mũi chỉ có da, xương, sụn mà không có cơ nên không có chuyện mũi sẽ cao lên hay thu gọn lại, trừ khi phẫu thuật.

BS. Lê Tấn Hùng, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, BV Răng Hàm Mặt TP.HCM cho biết: "Những thông tin quảng cáo như vậy là sai trái, hoàn toàn phản khoa học", gần đây bệnh viện đã phải tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân bị sưng nề, tấy đỏ, chảy mủ ở mũi, thậm chí có trường hợp biến chứng hoại tử mà nguyên nhân đều do bệnh nhân sử dụng kem nâng mũi không có nguồn gốc, nhãn mác!

Còn hầu hết các loại kem bôi làm nở ngực được quảng cáo tại các mỹ viện, các website rao bán đều chỉ chứa hormon (nội tiết tố) sinh dục nữ estrogen, estrogen không thể thấm qua da ở dạng bôi nên chưa có căn cứ để cho rằng bôi kem là làm ngực nở.

Việc một số phụ nữ có cảm giác ngực to hơn sau khi thoa kem là do khi bôi kem và xoa bóp, những tác động cơ học này làm sưng nề bầu ngực nên dễ khiến nhiều người lầm tưởng tăng kích thước hoặc là do tác dụng phụ của estrogen gây giữ nước, gây béo giả chứ không hề giúp ngực phát triển. Như vậy, trên thực tế không có thuốc hóa dược nào làm cho ngực và mông nở nang kể cả estrogen. Mặt khác, những loại kem chứa estrogen là chất có thể gây ung thư vú, ung thư nội mạc tử cung, tích nước...

Đã có không ít nạn nhân của kem bôi ngực than thở: "Tin lời quảng cáo, tôi mua một lọ kem nở ngực được giới thiệu của Ý giá 3 triệu đồng. Sau 2 tuần xoa bóp, ngực không chỉ ngứa mà còn sưng lên vì đau phải vào viện điều trị. Đúng là tiền mất, tật mang".

 Và đây là những chiếc mũi bị sưng tấy - hậu quả của việc dùng kem và kẹp nâng mũi cấp tốc
Và đây là những chiếc mũi bị sưng tấy - hậu quả của việc dùng kem và kẹp nâng mũi cấp tốc.

Luyện tập và dinh dưỡng - Bí quyết duy nhất

Theo các bác sĩ và các chuyên gia y tế, kích thước và hình dáng của tuyến vú phụ thuộc vào cấu trúc của tuyến sữa, các bó cơ ngực và lớp mỡ đệm dưới da. Để có bộ ngực đẹp và nở nang, phụ nữ cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp và tập luyện kiên trì, chứ không nên kỳ vọng vào các sản phẩm làm nở ngực, vừa tốn kém vừa có thể gây hại đến sức khỏe.

Các loại thực phẩm giàu vitamin A, C, E giúp đảm bảo một làn da khỏe mạnh và do đó tạo điều kiện cải thiện ngực. Uống nhiều nước cũng giúp thải ra độc tố từ cơ thể và cải thiện tình trạng của các mô ngực.

Cũng có thể tăng kích thước hoặc cải thiện hình dáng và độ săn chắc của vòng 1 thông qua các phương pháp kích thích phát triển tự nhiên như massage ngực giúp định hình, làm săn chắc và thúc đẩy sự phát triển của ngực.

Khi thường xuyên massage ngực, không chỉ khiến máu huyết lưu thông mà bạn còn có thể sớm phát hiện được những cục u, nên sử dụng thêm các loại tinh chất thảo dược tự nhiên như hạt cây thì là, đậu nành, nhân sâm, bồ công anh... để massage ngực.

Hành tây cũng được biết đến là loại thực vật vô cùng hữu hiệu trong việc cải thiện vòng 1. Nước ép hành tây tươi trộn với mật ong và nghệ ở dạng bột có thể tạo nên điều kỳ diệu cho vòng 1 của bạn. Hỗn hợp này được sử dụng trong khi massage ngực giúp cho làm cho ngực săn chắc hơn.

Cũng theo các bác sĩ, phụ nữ dưới 30 tuổi làn da đàn hồi tốt, việc sử dụng kem dưỡng da giúp da tươi trẻ thêm nên nhiều người tưởng như kem đã... "nâng" được cơ mặt, nhưng ở lứa tuổi này chưa cần phải nâng cơ mặt.

Khi lớn tuổi hơn, da có mỡ thừa nhiều, độ đàn hồi của da kém đi nên muốn nâng cơ mặt thì phải phẫu thuật chứ không có thuốc nào bôi lên giúp căng da. Về mặt chuyên môn, mỹ phẩm vùng mông cũng chỉ có thể thu gọn mông (rất ít) chứ không thể biến mông lép thành mông to.

Mỹ phẩm chỉ có thể giúp săn chắc da mông, chứ không thể săn chắc cơ mông. Để có cơ mông săn chắc cũng cần phải kiên trì tập thể dục và dinh dưỡng hợp lý.

Theo Trần Trung Việt - Nguyễn Thái Hòa
Sức khỏe & đời sống

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG