Bùng phát dịch sốt xuất huyết: “Cháy hàng” chống muỗi

Người dân mua thuốc diệt muỗi trên đường Trường Chinh - Hà Nội, chiều ngày 25/7. Ảnh: Như Ý.
Người dân mua thuốc diệt muỗi trên đường Trường Chinh - Hà Nội, chiều ngày 25/7. Ảnh: Như Ý.
TP - Dịch sốt xuất huyết bùng phát và còn diễn biến phức tạp, ngay lập tức dịch vụ bán thuốc diệt muỗi và sản phẩm chống muỗi đua nhau mọc lên như nấm, đặc biệt tại Hà Nội và TPHCM. Nhiều khách hàng phải đặt lịch trước 3 ngày mới được cửa hàng bố trí người đến phun thuốc diệt muỗi. Tuy nhiên, chất lượng và độ an toàn của các loại thuốc này đến đâu, hiện vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Đủ loại thuốc diệt muỗi nhập ngoại

Dịch sốt xuất huyết (SXH) lan rộng ở Hà Nội đang là nỗi lo cho nhiều người dân Thủ đô, người dân đang tìm mọi cách để diệt muỗi, phòng chống dịch. Anh Tạ Tiến Hùng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) cho biết, anh vừa bỏ ra gần 2 triệu đồng để xịt thuốc diệt muỗi cho toàn bộ căn nhà 3 tầng của gia đình. Theo anh Hùng, trước đó cán bộ y tế phường có đến xịt thuốc nhưng sau 1, 2 tuần vẫn thấy có muỗi. “Do nhà có trẻ em nên tôi mua thuốc ngoại và thuê người đến xịt cho đảm bảo”, anh Hùng nói.

Theo khảo sát của PV, tại các tuyến phố như Đê La Thành, Trường Chinh, Minh Khai… đều có các cửa hàng bán thuốc diệt muỗi, diệt mối. Anh Duật (chủ cửa hàng trên phố Minh Khai) cho biết, thời điểm hiện tại, bán và phun thuốc diệt muỗi là doanh thu chính của cửa hàng. Doanh thu mỗi ngày riêng với dòng thuốc diệt muỗi trên dưới 10 triệu đồng. Những dòng rẻ nhất có gói Fedona 10SC, gói pha được với 1 lít nước, giá 15 ngàn đồng/gói. Cho đến những loại đắt như Permethrin 50EC (nhập từ Anh quốc) có giá 1,5 triệu đồng/1 lít. Tính thêm công thợ đi phun là 300 ngàn đồng/ngày.

Tại cửa hàng S.P trên phố Đê La Thành, chủ cửa hàng giới thiệu với PV hàng loạt sản phẩm diệt muỗi, từ liên doanh đến các loại nhập từ Đức, Bỉ, Anh… Ở đây còn có thêm gói bảo hành trong vòng 3 tháng, đảm bảo không còn côn trùng. Tuy nhiên, chủ cửa hàng cho biết, hiện nay thợ đều đã kín lịch. “Nếu muốn phun thuốc anh chọn thuốc rồi đặt tiền, 3 ngày nữa sẽ có thợ qua nhà phun thuốc cho anh”, chủ cửa hàng nói.

Đối với những gia đình có trẻ nhỏ, phụ huynh thường trang bị thêm cho các em đủ loại “vũ khí” chống muỗi. Trên thị trường hiện nay các sản phẩm chống muỗi hết sức đa dạng. Các sản phẩm đều được người bán quảng cáo có xuất xứ Hàn Quốc, Nhật Bản, tuy nhiên công dụng thì vẫn chưa được khẳng định. Theo nhiều khách hàng, các loại vòng tay hay huy hiệu đuổi muỗi quảng cáo rất tốt nhưng đến khi dùng trẻ em vẫn bị muỗi đốt như thường. Do đó, đa phần người dân vẫn chọn dịch vụ phun thuốc muỗi tại nhà, kết hợp thêm các lọ xịt để phòng chống dịch SXH đang lan rộng hiện nay.

Bùng phát dịch sốt xuất huyết: “Cháy hàng” chống muỗi ảnh 1

Đủ cách diệt muỗi

Theo các chuyên gia y tế dự báo, SXH sẽ còn lan rộng trong những tháng tới, ngay lập tức các bà mẹ “bỉm sữa” tại TPHCM đã rỉ tai nhau những cách thức phòng chống muỗi. Ăn theo SXH, các dịch vụ diệt muỗi, sản phẩm chống muỗi tại TPHCM cũng thi nhau nở rộ.

Chỉ cần gõ cụm từ “phun thuốc xịt muỗi” trên Google là có cả chục công ty quảng bá thuốc nhập ngoại, không độc hại và công hiệu sau phun từ 3-6 tháng… để hấp dẫn khách hàng. Tại tiệm Hùng (H. Bình Chánh) chuyên bán nhang xông muỗi nay cũng kiêm thêm dịch vụ phun thuốc diệt muỗi tận nhà. Ông Huỳnh Văn Thành, chủ tiệm, bảo mấy ngày này không đủ người phục vụ khách. Ông kể, lo lắng muỗi gây bệnh SXH cho người nhà, trẻ em, rất nhiều gia đình yêu cầu chúng tôi đến tận nhà để phun thuốc diệt muỗi. Trong đó, đa số đều đặt lịch vào những ngày cuối tuần nên quá tải.

Trẻ em luôn là đối tượng được lo lắng hơn cả trước nguy cơ dịch SXH. Trên các trang mạng xã hội, các bà mẹ bỉm sữa bày nhau đủ cách pha chế thuốc xịt muỗi từ vỏ chanh, bưởi; xông nhà bằng sả… Các cửa hàng điện máy cũng không bỏ qua cơ hội khi giới thiệu hàng loạt máy lạnh có chức năng đuổi muỗi.

Các cửa hàng kinh doanh sản phẩm dành cho mẹ và bé cũng liên tục gửi tin nhắn qua điện thoại, facebook để tiếp thị từ nhang đuổi muỗi, vợt muỗi, bình xịt muỗi, đến máy đuổi muỗi, đèn diệt muỗi, vòng tay đuổi muỗi, kem xua muỗi, miếng dán đuổi muỗi, túi treo chống muỗi… Sản phẩm đều được giới thiệu hàng nhập, không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhưng có giá khá rẻ.

Vòng đeo tay đuổi muỗi chỉ từ 8.000 - 30.000 đồng/vòng; combo 10 bộ dán đuổi muỗi gồm 60 miếng chỉ có 65.000 đồng; máy đuổi muỗi giá 100.000 đồng/SP, một lọ hương liệu có giá 60.000 đồng dùng đến hai tháng. Những chiếc túi treo đuổi muỗi có nhiều mức giá khác nhau như loại 60 ngày có giá 150.000đ – 160.000đ/túi, loại 180 ngày có giá 200.000đ – 220.000đ/túi và loại 360 ngày có giá trên 300.000 đồng/túi. Ngoài ra, còn có đèn diệt muỗi bằng tia cực tím, đèn bẫy và diệt muỗi có giá tầm 200.000đ – 300.000đ/cái.

“Nếu người dân cứ chăm chăm tin vào lời quảng cáo những sản phẩm diệt, chống muỗi là hoàn toàn sai lầm. Tất cả các sản phẩm đều chỉ phát huy tác dụng trong một giai đoạn nào đó, chứ không thể công hiệu lâu dài. Đó là chưa kể các sản phẩm liên quan đến hóa chất đều có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe”.

BS Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM

MỚI - NÓNG