Ca ghép gan người lớn đầu tiên thành công hơn mong đợi

Ca ghép gan người lớn đầu tiên thành công hơn mong đợi
PGS.TS Nguyễn Tấn Cường, trưởng khoa ngoại - gan - mật - tụy Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết như vậy tại buổi họp báo ngày 15-10 về ca ghép gan người lớn đầu tiên tại bệnh viện này.

Ca ghép gan người lớn đầu tiên thành công hơn mong đợi

> Thực hiện ca ghép gan người lớn đầu tiên 

PGS.TS Nguyễn Tấn Cường, trưởng khoa ngoại - gan - mật - tụy Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết như vậy tại buổi họp báo ngày 15-10 về ca ghép gan người lớn đầu tiên tại bệnh viện này.

Các bác sĩ đang tách phần gan của người nhận (ảnh chụp qua màn hình tivi sáng 12-10)
Các bác sĩ đang tách phần gan của người nhận (ảnh chụp qua màn hình tivi sáng 12-10). Ảnh: Minh Đức (Tuổi Trẻ)

Thời gian phẫu thuật ca ghép gan này chỉ mất hơn 13 giờ, tương đương một ca ghép gan tại Bệnh viện ASAN (Hàn Quốc). Cụ thể, ca mổ bắt đầu từ 8h25 ngày 12-10, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân và kết thúc vào lúc 22h30 cùng ngày.

Ca ghép gan chỉ phải truyền một ít đơn vị máu so với sự chuẩn bị ban đầu. Ngay sau mổ hai giờ, người cho gan đã tỉnh táo nói chuyện được và hiện đã ăn súp, uống sữa.

Sau hai ngày phẫu thuật, người nhận gan đã tập đi và sang phòng bên thăm con trai. Ở người mẹ, các chỉ số xét nghiệm máu, chức năng gan, miễn dịch thải ghép, siêu âm mạch máu kiểm tra đều diễn tiến thuận lợi.

Theo PGS Tấn Cường, người cho gan sẽ tiếp tục được theo dõi ở phòng cách ly tuyệt đối vô trùng từ 7-10 ngày, còn người nhận gan được theo dõi trong khoảng 2 tuần.

Sau 6-8 tuần, gan của người con sẽ được tái sinh 60 - 80% so với lúc ban đầu. Sớm nhất một tháng nữa, bệnh nhân mới được xuất viện.

Trước đó, ngày 12-10, bà Cung Thị Kim Đính (52 tuổi, ở Đắk Min, Đắk Nông) được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy ghép gan từ gan con trai hiến tặng.

Theo Tùng Dương
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG