Cả gia đình nguy kịch sau khi ăn rau muống luộc chấm chao

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Sau bữa cơm trưa có món rau muống luộc chấm chao, 4 người trong một gia đình ở Bình Định nhập viện trong tình trạng hôn mê, riêng cô con gái lớn tử vong.

Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP.HCM) vừa đã tiếp nhận cấp cứu 2 trường hợp bị ngộ độc thức ăn từ Bình Định chuyển vào.

Theo thông tin từ gia đình, trưa 1/8, ông V.Đ.V. (47 tuổi, ngụ Bình Định) cùng vợ N.T.P. (47 tuổi) và 2 con gái ăn cơm. Bữa ăn có món rau muống luộc và chấm với chao.

Rạng sáng hôm sau, tức ngày 2/8, cả 4 người trong gia đình có triệu chứng đau bụng, tiêu phân lỏng, yếu liệt các chi, suy hô hấp và hôn mê. Người thân đã phát hiện và đưa cả 4 người trong gia đình ông V. vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Do tình trạng quá nặng, cô con gái lớn 14 tuổi đã tử vong. Đến tối 4/8, vợ chồng ông V. đã được chuyển vào Bệnh viện Nhân Dân 115 đểu tiếp tục cứu chữa.

Có tin bé gái còn lại con của ông V. cũng đã được chuyển vào TP.HCM điều trị. Tuy nhiên, đến nay, các Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 của thành phố vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào như thế từ Bệnh viện đa khoa Bình Định chuyển tới.

Theo bác sĩ Trần Văn Sóng - Phó trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân Dân 115, vợ chồng ông V. nhập viện trong tình trạng nhiễm độc nặng, chưa tiên lượng được tình hình. Ông V. hiện đang hôn mê sâu, phải thở máy kể từ khi nhập viện. Vợ ông cũng trong tình trạng hôn mê. Bệnh viện đang hồi sức tích cực và đã tiến hành lấy mẫu để kiểm tra độc chất mà các bệnh nhân đã mắc phải.

Theo nhận định của bác sĩ, trên rau quả có thể nhiễm hoặc còn sót thuốc trừ sâu và lượng thuốc đó có khả năng khiến người ta bị ngộ độc nhưng thông thường nếu ngộ độc từ rau quả như thế thì thường không nặng như các trường hợp này. Hay nói cách khác, so sánh các triệu chứng lâm sàng trên 2 bệnh nhân, chưa phù hợp để đánh giá ngộ độc từ thuốc trừ sâu trên rau quả.

Theo Danviet
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.