Ca mổ ngoạn mục cứu sống mẹ con thai phụ trong tình trạng nguy kịch

Chị Dương đã hồi phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật “đúp”, mổ bắt con và mổ tim. Ảnh: Quốc Ngọc.
Chị Dương đã hồi phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật “đúp”, mổ bắt con và mổ tim. Ảnh: Quốc Ngọc.
TPO - Chiều 29/1, bác sĩ Nguyễn Thái An - Trưởng khoa hồi sức phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - cho biết, vừa thực hiện ca mổ ngoạn mục cứu sống mẹ con thai phụ trong tình trạng nguy kịch.

Chị N.Q.T.Dương (31 tuổi, ngụ Kiên Giang) mang thai tuần thứ 34, bị đau ngực trái dữ dội, kèm triệu chứng khó thở. Chẩn đoán ban đầu của Bệnh viện tỉnh Kiên Giang, thai phụ bị bóc tách động mạch chủ cấp tính. Đây là một bệnh lý khá nguy hiểm cần phải can thiệp phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp để có thể bảo toàn tính mạng người mẹ và cứu sống thai nhi.

Ngày 21/1, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi hội chẩn, theo dõi các chỉ số huyết động của thai phụ, các bác sĩ đã đi đến quyết định phải vừa mổ bắt con trước, ngay sau đó tiến hành luôn ca phẫu thuật tim cho chị Dương. Và việc này phải được thực hiện khẩn cấp mới bảo đảm giữ được mạng sống hai mẹ con. Tuy nhiên, phải chờ 12 giờ đồng hồ để thai nhi được bơm thuốc trưởng thành phổi trước khi phẫu thuật.

Ca mổ sau đó kéo dài 8 tiếng với sự tham gia của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện phụ sản Hùng Vương. Sau khi mổ bắt con, các bác sĩ tiếp tục phẫu thuật thay gốc bảo tồn van động mạch chủ cho bệnh nhân. Hiện sức khỏe hai mẹ con chị Dương đã ổn định.

Bác sĩ An cảnh báo các triệu chứng thường gặp của bệnh lý di truyền bóc tách động mạch chủ cấp tính đó là đau ngực đột ngột sau xương ức, đau dữ dội, khó thở, kèm theo vã mồ hôi, ngất, choáng... Cũng theo bác sĩ An, y văn thế giới chỉ ghi nhận chưa đến 50 ca bị bóc tách động mách chủ cấp tính trong thai kỳ. Trong hàng chục năm công tác tại bệnh viện của mình, bác sĩ An chỉ mới thấy 2 ca như trên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.