Cả nước còn Hà Giang có dịch cúm gia cầm

Cả nước còn Hà Giang có dịch cúm gia cầm
TP - Ngày 10/4, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, hiện cả nước chỉ còn 2 ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại 2 xã của thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang).

Theo Cục Thú y, hiện dịch cúm gia cầm đã tạm lắng, tuy nhiên nguy cơ bùng phát và lây lan dịch vẫn còn rất cao, các địa phương không được chủ quan.

Qua chương trình giám sát (từ tháng 11/2013 - 2/2014) tại 41 tỉnh, thành, phát hiện gần 6% số mẫu (trong tổng số 13.660 mẫu thu thập) dương tính với virus cúm H5N1. Ngoài ra, qua phân tích trên 32.500 mẫu lấy tại 60 chợ, điểm tập kết gia cầm ở 9 tỉnh thành phía Bắc, vẫn chưa phát hiện có virus H7N9 tại Việt Nam.

Hiện nay các địa phương đang triển khai thực hiện theo kế hoạch giám sát các loại virus cúm của Cục Thú y. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...