Các bệnh ngoài da một đi không trở lại với nắm lá me

Các bệnh ngoài da một đi không trở lại với nắm lá me
Bạn hãy tìm ngay một nắm lá me nếu bạn bị dị ứng lở ngứa ngoài da, nó sẽ làm cho chứng bệnh này của bạn một đi không trở lại.
Lá me giúp điều trị chứng lở ngứa ngoài da do dị ứng, gan mật nóng nhiệt. Lá me có tác dụng giải độc, trị bệnh ngoài da, thường tắm cho trẻ em đề phòng bệnh ngoài da vào mùa hè Chữa gan mật nóng nhiệt: Dùng lá me non nấu canh chua cá, cua ăn tuần vài lần. Chữa dị ứng lở ngứa ngoài da: Dùng lá me nấu nước tắm
Các bệnh ngoài da một đi không trở lại với nắm lá me ảnh 1
Chữa ghẻ: Lá me, lá sầu đâu, mỗi vị 30-50g nấu nước tắm ngâm ngày 2-3 lần Rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ: Dùng một nắm lá me, rửa sạch nấu nước tắm hàng ngày
Sau đây là 2 món ăn giải nhiệt, ngừa ngứa lở loét từ lá me.

1. Món canh chua cá lóc. Nguyên liệu: Cá lóc, dứa, cà chua, đậu bắp, dọc mùng, giá đậu, me chua chín, lá me, rau thơm, hành, ngổ, hành khô, tỏi, muối, hạt nêm, đường, ớt bột, tiêu, nước mắm, dầu ăn

Phi thơm hành, tỏi, ớt bột. Cho cá vào đảo nhẹ rồi cho nước vào nấu canh, cho thêm nước me chua và thơm vào. Đến khi nước sôi, bạn dùng thìa lớn vớt hết bọt phía trên để nước canh được trong

Nước sôi khoảng 3 phút, cá sắp chín tới, bạn cho cà chua, đậu bắp, dọc mùng, giá đậu, lá me non vào. Nêm thêm muối, đường, hạt nêm sao cho vừa ăn. Khi thấy món canh đã chín tới, tắt bếp, cho rau thơm và hạt tiêu vào

2. Thịt gà nấu cốt dừa lá me. Nguyên liệu: Thịt đùi hoặc cánh gà, nấm, cà chua bi, riềng, sả, lá chanh, hành khô, ớt, lá me, hành lá, rau mùi, nước mắm, nước me, nước cốt dừa, sa tế.

Luộc chín thịt gà cùng riềng, sả, lá chanh. Sau đó, cho tiếp ớt và đổ nước cốt dừa vào đun sôi. Khi nước sôi trở lại, cho nấm rơm, cà chua bi, sa tế, nước mắm và nước me vắt vào

Đun với lửa nhỏ cho thịt gà chín mềm. Khi gà chín, cho thêm 5 quả ớt khô vào. Cuối cùng, nêm lại gia vị với nước mắm cho vừa miệng rồi cho rau mùi, hành lá và lá me vào và tắt bếp.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.