Các kiểu làm đẹp “hot” gây nguy hiểm

Các kiểu làm đẹp “hot” gây nguy hiểm
Ngày nay, tuổi “làm đẹp” đang càng ngày càng... trẻ hóa. Có thể nói rằng, giờ đây phụ nữ dù ở lứa tuổi nào cũng sẵn lòng bỏ tiền để “mua” sắc đẹp! Thế nhưng lại không nhiều người hiểu rằng, một số cách làm đẹp “hot” nhất hiện nay sẽ khiến người sử dụng gặp rất nhiều nguy hiểm.

Son tint:

Các kiểu làm đẹp “hot” gây nguy hiểm ảnh 1

Son tint là một dạng son nước đặc biệt, rất được các bạn trẻ (trong đó rất nhiều các em còn ở độ tuổi học sinh phổ thông) ưa chuộng vì giá thành rẻ, màu sắc tự nhiên và đặc biệt là độ bám màu trên môi rất lâu. Khi chấm vào môi, son sẽ lan đều và thấm dần vào môi, không trôi cả ngày.

Theo các chuyên gia y tế, những loại son không trôi đều chứa nhiều chất propylen glycol (chất này giúp son có thể bám màu chắc hơn những loại son thông thường khác) nhưng lại có ảnh hưởng không tốt cho não, gan, thận và thậm chí có khả năng gây ung thư.

Bơm gel:

Các kiểu làm đẹp “hot” gây nguy hiểm ảnh 2

Để làm mọng môi, xóa nếp nhăn trên mặt mà không muốn phẫu thuật chỉnh hình, nhiều chị em đã lựa chọn cách bơm gel mà không biết rằng hầu hết các gel làm đầy cơ thể này có tính tạm thời, nghĩa là sau một thời gian nào đó, chúng sẽ hấp thụ vào trong cơ thể và kết quả lại trở về bằng không. Chúng bao gồm các collagen tự nhiên, một số gel mới như axit hyaluronic. Tuy nhiên, một số loại gen được thiết kế để gắn vĩnh viễn vào cơ thể (như silicon) có thể dẫn tới biến chứng như bám chặt vào mô và có xu hướng “trôi giạt”, dẫn tới biến dạng gương mặt và có thể còn để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng khác.

Kính áp tròng (lens):

Các kiểu làm đẹp “hot” gây nguy hiểm ảnh 3

Mốt đeo kính áp tròng với đủ các màu sắc thời trang không những được nhiều sao Việt cũng như các sao quốc tế ưa chuộng mà còn được giới trẻ vô cùng thích thú. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều tới mức lạm dụng lens không đúng cách của giới trẻ hiện nay đang dẫn đến những hậu quả khôn lường về mắt. Kính áp tròng có màu thường có các thành phần hóa học quá mức, gây ra tắc nghẽn ở mắt, viêm ở mắt, thiếu ôxy. Từ đó, người đeo có thể bị biến dạng giác mạc, khô giác mạc, loét giác mạc, giảm thị lực, nhiễm khuẩn mắt, thủng giác mạc và thậm chí bị mù vĩnh viễn.

Nối mi:

Các kiểu làm đẹp “hot” gây nguy hiểm ảnh 4

Phương pháp nối mi hiện nay được rất nhiều chị em từ trẻ tuổi đến lớn tuổi đều ưa chuộng. Chỉ cần 30 phút, chị em đã có hàng mi dài và cong tự nhiên mà không cần mất thời gian mỗi ngày dán mi giả hay chuốt mascara. 

Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, việc nối mi bằng keo là việc hết sức nguy hiểm bởi dùng keo gắn lông mi dễ xảy ra tình trạng dính keo vào giác mạc, nếu lỡ tay giụi mắt khi keo chưa khô sẽ khiến niêm mạc mắt có thể bị sưng, viêm nặng.

Các kiểu làm đẹp “hot” gây nguy hiểm ảnh 5

Thêm vào đó, việc phải tránh rửa khu vực nối mi nên mắt bạn không được vệ sinh sạch sẽ thường xuyên, bụi bẩn lâu ngày tích tụ sẽ gây ra các bệnh về mắt và vùng da quanh mắt. Nối mi giả cũng sẽ làm mi mắt nặng hơn, chân mi thật sẽ bị yếu, gây ra tình trạng rụng lông mi thật.

Ép tóc:

Các kiểu làm đẹp “hot” gây nguy hiểm ảnh 6

Mỗi sợi tóc được cấu tạo bởi hàng nghìn tế bào sừng nối tiếp với nhau thành một chuỗi liên kết hàng dọc. Khi ép tóc, việc dùng hóa chất và kẹp tóc ở nhiệt độ cao sẽ làm các liên kết bị gãy, phá vỡ cấu tạo ban đầu của tóc, lớp sừng vì thế cũng mất đi, tóc không còn bóng đẹp tự nhiên và cũng không còn khỏe nữa. Ngoài ra, ép tóc sẽ làm mất lớp màu tự nhiên, nhiều trường hợp còn bị dị ứng da đầu với thuốc ép dẫn đến chứng rụng tóc. Sau một thời gian, tóc của bạn hết thuốc lại xù lên, khô xơ và chẻ ngọn, bạn lại đi ép thẳng, chính cái vòng luẩn quẩn này dần dần làm cho tóc xơ cứng thiếu sức sống.

Dầu gội đầu khô: 

Các kiểu làm đẹp “hot” gây nguy hiểm ảnh 7
Dầu gội khô tuy xuất hiện ở Việt Nam chưa lâu nhưng đã được nhiều chị em ưa chuộng vì nó giúp “chữa cháy” khi ngủ dậy muộn, tóc bết không kịp gội trước giờ đi làm hoặc cuộc hẹn, đi chơi.... Chính vì sự tiện dụng này mà nhiều người lạm dụng dầu gội khô, dẫn đến nhiều tác hại cho sức khỏe. Thực chất, mục đích sử dụng của dầu gội khô không phải là để thay thế việc gội đầu với nước mà chỉ là kéo dài thời gian giữa những lần gội hoặc dùng trong các trường hợp cần thiết. Các chuyên gia làm đẹp khuyên bạn không nên dùng dầu gội đầu khô thường xuyên bởi thành phần của dầu gội khô chứa khá nhiều triethanolamine (TEA), diethanolamine (DEA) và monoethanolamine (MEA), gây hại cho gan, thận và hệ thần kinh trung ương.

Kem tẩy trắng da siêu tốc: 

Các kiểu làm đẹp “hot” gây nguy hiểm ảnh 8

Vì muốn sở hữu một làn da trắng sứ như các ngôi sao nổi tiếng, nhiều người không ngần ngại sử dụng các loại kem tẩy trắng siêu tốc khi tắm trắng ở những cơ sở thiếu uy tín. Nhiều trường hợp phải nhập viện để giải quyết những hậu quả do tắm trắng gây ra, nhẹ thì bị dị ứng nổi mề đay, nặng hơn là suy hô hấp, phù tạng, rối loạn nhịp tim... Các chuyên gia y tế đã nhiều lần khuyến cáo việc lột da, tẩy trắng siêu tốc là trái với quy luật sinh lý tự nhiên của da, khi tiếp xúc với môi trường và ánh nắng sẽ rất nguy hiểm vì lớp da bị ép lột còn non vừa dễ nhiễm khuẩn vừa dễ bắt các tia tử ngoại có hại như UV, UVB...

Miếng dán ngực silicon:

Các kiểu làm đẹp “hot” gây nguy hiểm ảnh 9

Miếng dán ngực không có lỗ thoát khí nên nhiều chị em lạm dụng miếng dán ngực silicon có thể bị mẩn ngứa, viêm da, viêm lỗ chân lông. Đặc biệt, đối với các chị em đang mang thai và cho con bú, miếng dán có thể gây viêm nhiễm và tắc tuyến sữa. Sử dụng miếng dán trong thời gian dài còn có thể khiến ngực phát triển không bình thường. Đối với người sử dụng còn đang trong độ tuổi dậy thì, sự vẹo vọ vòng ngực càng dễ xảy ra hơn.

Giảm cân quá đà:

Các kiểu làm đẹp “hot” gây nguy hiểm ảnh 10

Vì mong muốn có một thân hình mảnh mai một cách nhanh chóng mà nhiều chị em đã không ngần ngại áp dụng một chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng, tập luyện quá sức có thể khiến cơ thể thiếu rất nhiều dưỡng chất quan trọng như protein, axít béo, vitamin... Đây chính là nguyên nhân làm cho nhan sắc và sức khỏe của bạn đi xuống thậm tệ.

Việc giảm cân quá đà có thể dẫn đến nhiều tác hại như da khô, chảy xệ, da nhăn nheo, lão hóa sớm hay rụng tóc, môi khô nẻ, sâu răng, hôi miệng, cơ thể thiếu sức sống...

Bên cạnh đó, ăn uống thiếu chất dinh dưỡng khiến cơ thể bị mệt mỏi, uể oải, tụt huyết áp, ngất xỉu, suy giảm trí nhớ, thiếu ổn định tâm lý.

Ngoài ra, giảm cân quá đà ở tuổi vị thành niên còn gây ra hàng loạt chứng bệnh nguy hiểm khác như rối loạn kinh nguyệt, sỏi thận, sỏi mật, loãng xương, giảm tuổi thọ... 

Theo Trần Trung Việt - Nguyễn Thái Hoà

Theo Sức khỏe & Đời sống
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.