Các thuốc làm suy giảm chuyện "yêu"

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Hiện tượng mất cảm hứng yêu đương do rất nhiều nguyên nhân gây ra. Trong đó, nhiều vấn nạn nảy sinh từ việc chúng ta đang sử dụng những loại thuốc thông thường nhưng không có lợi cho chuyện ấy.

Thuốc điều chỉnh huyết áp

Huyết áp cao ảnh hưởng đến lưu thông máu xuống hạ bộ và gây co thắt động mạch, hủy hoại đời sống vợ chồng. Nhưng thuốc hạ huyết áp cũng không có tác động tốt cho việc này. Những loại thuốc như thuốc lợi tiểu, thuốc chặn beta, thuốc ức chế men chuyển hóa, thuốc chặn thụ thể angiotensin và thuốc chặn calci dùng để kiểm soát huyết áp đôi khi làm giảm ham muốn tình dục đáng kể, thậm chí gây ra rối loạn cương dương. Các loại thuốc này làm giảm nhịp tim, kiểm soát lưu lượng máu, vì thế lượng máu dồn về vùng cấm địa càng hạn chế.

Đây lại là loại thuốc không thể ngưng sử dụng nhưng nếu thấy thuốc “gây hại” quá mức thì nên tới bác sĩ để điều chỉnh lại số lượng.

Thuốc ngừa thai

Thuốc ngừa thai làm thay đổi cân bằng nội tiết tố của phụ nữ bằng cách giảm tiết hoocmon gọi là androgens (bao gồm cả testosterone). Testosterone điều khiển ham muốn cho cả 2 giới và ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ khoái cảm mà con người cảm nhận được. Loại thuốc này cũng làm thay đổi chức năng estradiol tự nhiên của phụ nữ. Nhiều chuyên gia tin rằng sẽ gây ảnh hưởng mạnh đến khao khát yêu đương.

Các thuốc làm suy giảm chuyện "yêu" ảnh 1

Nếu nghi ngờ thuốc tránh thai là nguyên nhân gây ra tình trạng “lãnh cảm”, nên nói chuyện với bác sĩ để thay đổi loại thuốc khác.

Thuốc chống trầm cảm

Trầm cảm khiến bạn mất hứng thú hoạt động, bao gồm cả yêu đương. Dù thuốc chống trầm cảm có thể cải thiện tâm trạng, giảm bớt các triệu chứng trầm cảm nhưng nó cũng có thể làm rối loạn đời sống vợ chồng.

Những nghiên cứu gần đây cho thấy người dùng thuốc chống trầm cảm có khao khát yếu hơn vì giảm sản xuất testosterone. Thuốc này tác động đến hệ thống thần kinh giao cảm truyền máu đến bộ phận sinh dục, ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của người bệnh.

Tuy nhiên, bác sĩ có thể thay đổi thuốc cho bạn để giảm bớt tác dụng phụ. Một nghiên cứu tâm lý còn cho thấy hoạt động thân thể có thể giúp ích rất nhiều cho phụ nữ bị rối loạn chức năng tình dục vì thuốc chống trầm cảm.

Thuốc chống rụng tóc

Các thuốc làm suy giảm chuyện "yêu" ảnh 2

Ngay cả thuốc chống rụng tóc cũng có thể là kẻ thù của phòng ngủ. Vài loại thuốc trị chứng hói đầu cho nam giới ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục nói riêng và sức khỏe nói chung. Một nghiên cứu đã phát hiện rằng 94% đàn ông uống thuốc trị rụng tóc dần bị giảm ham muốn, 92% bị rối loạn cương dương và 69% không thể “lên đỉnh”.

Thuốc giảm đau, trị cúm

Một nghiên cứu cho thấy đàn ông tăng 5 lần nguy cơ suy giảm nội tiết tố nam giới testosterone khi dùng những loại thuốc này. Thuốc kháng histamin thường được dùng để trị cảm lạnh, cảm cúm, cũng được biết tới từ lâu vì tác dụng phụ “hủy hoại” ham muốn của nó.

Theo Theo PLO
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.