Cách chữa nghẹn cho người cao tuổi

Cách chữa nghẹn cho người cao tuổi
Nhiều người cao tuổi khi ăn thường hay bị nghẹn, nấc, có khi phải ngừng ăn và giải quyết bằng cách gây nôn. Đó là một triệu chứng thường gặp ở người cao tuổi, có thể gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Cách chữa nghẹn cho người cao tuổi

Nhiều người cao tuổi khi ăn thường hay bị nghẹn, nấc, có khi phải ngừng ăn và giải quyết bằng cách gây nôn. Đó là một triệu chứng thường gặp ở người cao tuổi, có thể gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Vỏ quýt sắc với gừng là phương thuốc hữu hiệu giúp người cao tuổi tránh nghẹn khi ăn
Vỏ quýt sắc với gừng là phương thuốc hữu hiệu giúp người cao tuổi tránh nghẹn khi ăn. Ảnh: minh họa - Internet

Ở người cao tuổi, niêm mạc của ống tiêu hóa teo dần, gây giảm sút khả năng tiếp nhận thức ăn của cơ quan này. Ngoài ra, thành biểu mô của niêm mạc miệng cũng mỏng hơn, lợi co rút lại, khiến khả năng nhai giảm đi.

Khi bị nghẹn, để nạn nhân ngồi, hơi cúi nửa người trên ra phía trước. Động viên họ gắng sức ho mạnh nhằm đẩy thức ăn ra ngoài hoặc ít ra cũng tạo được khe hở để thở. Người cấp cứu đứng ở phía sau, dùng khuỷu tay đập mạnh 4 cái vào vùng lưng giữa hai xương bả vai.

Để tránh nghẹn, người cao tuổi cần lưu ý: Ăn chậm, nhai kỹ; Tập trung khi ăn, uống: Khi ăn, không nên nói chuyện hay mải mê suy nghĩ. Ăn miếng bé và nuốt từng miếng nhỏ, mềm, nuốt từ từ.

Các cụ có thể tham khảo cách sau để tránh nghẹn: Vỏ quýt (40g) phối hợp với gừng khô (3 lát), thái nhỏ, sắc với 400ml nước còn 100ml. Trước khi ăn, nhấp uống dần dần.

Theo PGS.TS Phạm Thúc Hạnh
Bee

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG