Cách chữa trị khô nẻ môi dễ dàng hàng ngày

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Cách chữa trị khô nẻ môi dễ dàng hàng ngày sẽ được chia sẻ trong bài viết dưới đây. Hãy tham khảo để giúp bạn có một đôi môi mềm mại, hết khô rát.

Cách chữa trị khô nẻ môi dễ dàng hàng ngày bằng mật ong

Mật ong có tác dụng dưỡng ẩm và chữa trị khô nẻ môi cực tốt. Bạn chỉ cần lấy một chút mật ong nguyên chất thoa nhẹ nhàng lên môi 3 lần một ngày. 

Hoặc bạn cũng có thể kết hợp mật ong cùng glycerin (bạn có thể mua glycerin tại các hiệu thuốc Tây khá dễ dàng) để tạo thành hỗn hợp dưỡng môi chống khô nẻ môi hiệu quả. Nếu sử dụng theo cách này, bạn chỉ cần bôi hỗn hợp dưỡng môi trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy là được. 

Bạn sẽ cảm nhận ngay được kết quả tuyệt vời mà mật ong đem lại cho làn môi của mình ngay sau lần sử dụng đầu tiên.

Cách chữa trị khô nẻ môi dễ dàng hàng ngày bằng dưa chuột

Dưa chuột có thể chữa trị nứt nẻ môi cực kì hiệu quả. Bạn chỉ cần cắt vài lát dưa chuột và chà nhẹ chúng lên môi để những tinh thể nước trong dưa chuột có thể thấm sâu vào làn môi của bạn. 

Để như vậy trong khoảng 20 phút rồi rửa sạch môi lại bằng nước ấm, bạn sẽ có một bờ môi mềm mại và không hề nứt nẻ nữa. Chăm chỉ thực hiện theo cách này vài lần mỗi ngày, bạn sẽ giúp làn môi của mình sáng mịn và hồng đẹp tự nhiên.

Cách chữa trị khô nẻ môi dễ dàng hàng ngày bằng nước

Mùa lạnh, bạn cảm thấy ít khát nước hơn so với trời nóng. Không vì thế mà bạn lười uống nước, hãy cố gắng uống từ 1.5-2 lít nước mỗi ngày. Đặc biệt là vào buổi sáng sớm, khi dạ dày rỗng, có thể bổ sung ít nhất 2 ly nước để cung cấp nước cho cả ngày.

 Điều này không chỉ giúp giải độc gan, bổ sung nước làm đẹp da mà còn chữa trị khô nẻ môi dễ dàng.

Theo Gia đình Online
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).