Cách dưỡng trắng da với từng loại da

Cách dưỡng trắng da với từng loại da.
Cách dưỡng trắng da với từng loại da.
Mỗi loại da khác nhau sẽ có các cách chăm sóc khác nhau. Việc dưỡng trắng da với từng loại da cũng như vậy.

Cách dưỡng trắng da đối với làn da dầu

Làn da dầu (hay da nhờn) thường khiến da mặt bạn lúc nào cũng bóng nhẫy và cảm thấy ngứa ngáy do bụi bẩn. Những người sở hữu làn da dầu cũng dễ bị nổi mụn. Để hạn chế được điều đó, bạn có thể nhờ cậy đến sự hỗ trợ của bột yến mạch và nước cốt chanh. Hỗn hợp này sẽ giúp bạn ngăn ngừa mụn, và đồng thời giữ cho da luôn sáng mịn.

Để làm trắng da từ bột yến mạch và nước cốt chanh, bạn chỉ cần trộn đều 2 nguyên liệu này với tỉ lệ thích hợp rồi thoa đều lên da trong khoảng 20 phút sau đó rửa lại da với nước lạnh. Mỗi ngày bạn nên thực hiện cách làm này 1 lần để có hiệu quả cao nhất.

Cách dưỡng trắng da đối với làn da khô

Những người có làn da khô có ưu điểm là ít bị nổi mụn hơn, tuy nhiên làn da lại khô ráp, dễ bị bong tróc và mốc, đặc biệt là mùa hanh khô. Đối với những người có làn da khô thì không nên làm trắng da với chanh vì axit trong chanh có tính lột tẩy cao sẽ càng làm cho da khô, bong tróc và bị bào mòn.

Nếu muốn làm đẹp da với chanh, bạn nên kết hợp thêm với mật ong và dầu oliu để làm mềm da. Sau khi kết hợp các nguyên liệu trên với lượng vừa phải, bạn thoa đều chúng lên vùng da cần làm trắng. Vừa thoa, bạn vừa massage từ 2 đến 3 phút. Sau đó bạn để da thẩm thấu hết các dưỡng chất trong vòng 15 phút tiếp theo rồi làm sạch lại da với nước ấm.

Chanh có tác dụng lấy đi các tế bào chết giúp da sáng trắng hơn, còn dầu ô liu và mật ong giúp se khít lỗ chân lông, cung cấp độ ẩm cho da. Vì vậy nếu dưỡng hoặc tắm trắng từ các nguyên liệu trên sẽ khiến làn da bạn trở nên mịn màng, tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, để có hiệu quả cao, bạn phải áp dụng trong thời gian dài và mỗi tuần nên thực hiện 3 đến 4 lần.

Theo Phương Vũ

Theo Gia đình Online
MỚI - NÓNG