Cách ly nhiều cán bộ, lãnh đạo vì 'liên quan' các ca mắc Covid-19

TPO - Nhiều cán bộ lãnh đạo của các tỉnh, các sở ban ngành và người dân phải cách ly để theo dõi y tế do có tiếp xúc gần hoặc gián tiếp với các bệnh nhân mắc Covid-19.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang cùng nhiều lãnh đạo các sở, ngành và hàng chục người khác tại tỉnh này đang cách ly sau khi tiếp xúc với 3 cán bộ đi dự hội nghị ở Hà Nội (tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân số 21) trở về.  

Chiều 11/3, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hậu Giang cho biết hiện tỉnh này đang cách ly 3 trường hợp có tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân thứ 21. Hiện 3 người thuộc diện đối tượng F3 này đang được theo dõi cách ly 14 ngày tại nơi cư trú, tình trạng sức khỏe bình thường. Có 58 người khác (thuộc nhóm đối tượng F4) tiếp xúc với 3 người này cũng đã được cách ly tại nơi cư trú.  

Trao đổi với PV Tiền Phong về lịch trình của 3 người trên, ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang cho biết, trước đó, 3 người này (1 Phó Chủ tịch Hội và 1 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cùng 1 Phó Giám đốc Sở KH&ĐT – PV) đi dự hội nghị ở Hà Nội. Tại hội nghị có một người thuộc đối tượng F2, người này từng tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân số 21 ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.      

Cách ly nhiều cán bộ, lãnh đạo vì 'liên quan' các ca mắc Covid-19 ảnh 1 Khu cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thuộc Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang.

Sau khi về Hậu Giang, một trong 3 trường hợp trên là ông N.V.B - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tham dự một buổi họp trong đó có 15 người (gồm một Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các lãnh đạo sở ngành) cùng với 6 người ngoài tỉnh. Hiện 15 người này (được tính là F4) đang cách ly tại nhà, còn 6 người ngoài tỉnh cách ly tại Sóc Trăng.

Riêng bà Đ.T.B.P – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh sau khi từ Hà Nội về có đến dự một đám giỗ ở thị trấn Rạch Gòi, chuyện Châu Thành A và tiếp xúc với 37 người khác (F4). Còn tài xế đón 3 người trên tiếp tục chở 5 người khác đi công việc nên tất cả được tính là F4 và đã cách ly…

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang, các trường hợp thuộc F3, F4 phải cách ly theo dõi tại nhà đủ 14 ngày. Riêng đối tượng F5 phải chủ động liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn cách ly theo quy định, hiện địa phương cũng đã nắm danh sách diện F5.

Tỉnh Hậu Giang hiện có 202 trường hợp cách ly tập trung tại 8 điểm và 452 trường hợp cách ly tại nơi cư trú. Tất cả được theo dõi sức khỏe thường xuyên, hiện tại sức khỏe bình thường. Một trường hợp trở về từ Trung Quốc (có đi qua Vũ Hán) có kết quả xét nghiệm âm tính.   

Hiện địa phương đã được doanh nghiệp tài trợ 400 bộ giường y tế cùng nệm, chăn màn, gối trang bị cho các điểm cách ly tập trung và 10.000 bộ đồ phòng hộ chống dịch. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn tài trợ 2.000 khẩu trang y tế, 300 chai nước trái cây. Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tài trợ 400 khẩu trang y tế và 120 chai nước rửa tay cho các điểm cách ly tập trung…

Một người ở Bình Dương đi trên chuyến bay có người nhiễm Covid-19

Tối 11/3, nguồn tin của báo Tiền Phong cho hay, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang thực hiện cách ly đặc biệt đối với một người đàn ông người nước ngoài đi trên chuyến bay có người nhiễm Covid-19.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định, ngượi bị cách ly là ông B.M giáo viên một trung tâm Anh ngữ có trụ sở tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Cụ thể, ông B.M đi trên chuyến bay QR 974 từ Quata đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) ngày 2/3. Trên chuyến bay này có người nhiễm Covid-19. Hiện, ông B.M đang được cách ly và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Người đi cùng chuyến bay với ông B.M bị nhiễm Covid-19 tên là bà D.T.L.T. (51 tuổi, ngụ tại TP Phan Thiết, Bình Thuận). Trước đó, ngày 22/2, đoàn của bà T. gồm 19 người (có 3 người Bình Thuận) từ sân bay Tân Sơn Nhất bay sang New York (Mỹ) có quá cảnh ở sân bay Incheon (Hàn Quốc) 3 giờ.

Ngày 25/2, bà T. bay từ New York sang Washington DC tham quan và du lịch. Đến ngày 29/2, người này bay từ Washington DC sang Qatar trên chuyến bay Qatar Aiways QR708 vào lúc 15h45. Khoảng 18h45 cùng ngày, bà T. bay về Tân Sơn Nhất trên chuyến bay Qatar Aiways QR974 (chuyến bay có ông B.M ở Bình Dương). Khoảng 6h ngày 2/3, bà T. có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất và được đón về Bình Thuận.

Côn Đảo cách ly 2 người nước ngoài cùng chuyến bay với bệnh nhân số 34

Chiều 11/3, UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết đã nhận được văn bản của công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu liên quan đến 2 trường hợp là du khách nước ngoài đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 34.

Hai du khách trên mang quốc tịch Pháp, đi cùng chuyến bay QR974 với bệnh nhân số 34 về Tân Sơn Nhất, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 2/3. Theo thông tin từ huyện Côn Đảo, 2 du khách đi bằng máy bay ra Côn Đảo từ chiều 10/3, hiện hãng bay cũng đã cung cấp những trường hợp tiếp xúc gần với 2 du khách này. UBND huyện cũng đã tiến hành khử trùng tại Mai homestay- nơi 2 du khách này lưu trú và những địa điểm du khách này đã ghé.

Huyện cũng đang xác minh những địa điểm mà 2 du khách này đã ghé qua, tiếp xúc từ khi nhập cảnh vào Việt Nam. Đồng thời, địa phương cũng đang theo dõi, cách ly, tìm thông tin về những trường hợp tiếp xúc gần với 2 du khách này.

Trước đó chiều 10/3, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đã có văn bản chỉ đạo huyện Côn Đảo tạm dừng tổ chức cho khách tham quan các điểm di tích lịch sử, du lịch sinh thái trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19


Cách ly một người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân Covid -19 thứ 21

Chiều 11/3, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, ngành y tế đang tiến hành các biện pháp cách ly y tế đối với người tiếp xúc trực tiếp với ca mắc Covid-19 thứ 21 tại Việt Nam và đồng thời hướng dẫn cách ly đối với 159 người khác khác liên quan.

Cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông báo kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 của người có tên N.T.P, (SN 1986, trú tại thôn 2, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), người này từng tiếp xúc gần với bệnh nhân số 21 tại Hà Nội vào ngày 5/3 trước đó.

Cụ thể, ngày 6/3, người này tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân Covid-19 (bệnh nhân thứ 21 tại Việt Nam). Sau đó, người này về lại nhà người quen tại 58/6 Đào Tấn, Quận Ba Đình (Hà Nội). Ngày 7/3, người này đã ra ở trọ gần sân bay Nội Bài. Ngày 9/3, người này về sân bay Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Lúc 14h15 cùng ngày, người này từ sân bay Buôn Ma Thuột đi Grab về nhà ở đường Trần Nguyên Hãn, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột; đến ngày 10/3, bắt Grab đến Khoa truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) để cách ly.

Đến nay, Sở Y tế Đắk Lắk đã làm việc với hãng hàng không có chuyến bay chở trường hợp vừa nêu để tổ chức xử lý y tế; liên lạc với 151 hành khách trên chuyến bay và 8 thành viên phi hành đoàn để cách ly và hướng dẫn cách ly theo quy định.

Riêng đối với trường hợp 21 hành khách ngồi ở 5 hàng ghế gần trường hợp này được cách ly tập trung, còn lại các hành khách khác cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe.

Báo cáo nhanh từ Sở Y tế Đắk Lắk, đến trưa 11/3, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ca bệnh Covid-19.

Đà Nẵng xác minh được 119 người tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân người Anh

Dự kiến đến ngày 12/3, tất cả những trường hợp tiếp xúc gần (F1) sẽ được cách ly tại Trung tâm Y tế các quận huyện, bệnh viện Phổi, bệnh viện 199 - Bộ Công an, bệnh viện Đà Nẵng.

Thông tin trên vừa được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho hay ngày 11/3.

Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm khẳng định hai bệnh nhân người Anh dương tính với Covid-19 từ Viện Pasteur Nha Trang, ngành y tế Đà Nẵng đã điều tra tất cả người tiếp xúc gần với bệnh nhân, người tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần với bệnh nhân tại các địa điểm nơi hai bệnh nhân lui tới. Hiện tại đã xác minh được 119 người tiếp xúc gần (F1).

Trung tâm kiểm soát bệnh tật lấy 55 mẫu F1 xét nghiệm, và 3 mẫu những người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân (F2). Trung tâm vẫn đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp F1 còn lại.

Ban Chỉ đạo cũng cho biết thêm, dự kiến đến ngày 12/3/2020, tất cả những trường hợp F1 sẽ được cách ly tại Trung tâm Y tế các quận huyện, bệnh viện Phổi, bệnh viện 199 - Bộ Công an, bệnh viện Đà Nẵng.

Quảng Nam cách ly theo dõi 22 người tiếp xúc với du khách Anh nhiễm Covid 19

Chiều 11/3, thông tin về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid – 19 tại Quảng Nam cho biết, đã có kết quả xét nghiệm âm tính đối với 6 trường hợp tiếp xúc với 2 du khách người Anh dương tính với Covid – 19 đang ở Đà Nẵng. Các trường hợp này vẫn được cách ly y tế 14 ngày theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại Quảng Nam ghi nhận 2 trường hợp dương tính với Covid – 19 (tại Khách sạn Nam Hải - Điện Dương - Điện Bàn và Khách sạn Boutique Hội An). Ngành chức năng đã tổ chức vận chuyển ca bệnh đến Bệnh viện Trung ương Huế để cách ly điều trị. Ngoài ra, tiến hành khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng toàn khu vực 2 khách sạn; thông báo cho Ban chỉ đạo, Sở Y tế các tỉnh trường hợp liên quan với 2 ca dương tính trên và lịch trình di chuyển để có biện pháp xử lý. Lực lượng chức năng cách ly và lấy mẫu 22 trường hợp tiếp xúc gần với 2 trường hợp trên; các trường hợp tiếp xúc với các người tiếp xúc gần cách ly tại nhà/nơi lưu trú theo quy định của Bộ Y tế.

Liên quan đến trường hợp 2 người Anh dương tính với Covid-19 đang ở Đà Nẵng: 06 trường hợp liên quan tại Điện Bàn đều cho kết quả xét nghiệm âm tính, tiếp tục cách ly/theo dõi y tế 14 ngày và các trường hợp liên quan tại Thăng Bình hiện đang chờ kết quả xét nghiệm.

Hiện tại, 39 trường hợp cách ly tại Nhà khách phân hiệu Trường Nông dân tại phường Cửa Đại; 26 trường hợp cách ly tại Phòng khám Đa khoa khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; 36 trường hợp đang cách ly tại cơ sở Y tế khác; 105 trường hợp tại 12 huyện/thị xã/thành phố đang cách ly y tế tại nhà và 208 trường hợp bắt buộc theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú. Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.

MỚI - NÓNG