Cách mang vợ ngoại tình về lại với gia đình

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Anh đã nhận ra nguyên nhân đẩy vợ mình vào chuyện bồ bịch, đi sửa sang sắc đẹp nhằm thỏa mãn ý thích của nhân tình thì anh nên mạnh dạn trao đổi với vợ mình, nhẹ nhàng, chia sẻ chứ đừng để chị ấy thấy bị chồng mình khinh miệt, coi thường, tình hình sẽ càng xấu và bế tắc hơn thôi, anh ạ.

Ở cuối bài tâm sự Vợ nâng ngực vì bồ chê …kém hấp dẫn, tôi thấy anh đã nhận ra sai lầm của mình rồi đó. Anh quá lo cho công việc công ty, bị công việc cuốn vào vòng quay nên thời gian giành cho gia đình còn quá ít ỏi.

Tôi hiểu tâm trạng hụt hẫng, đắng cay của anh, song bây giờ anh cần bình tĩnh, chưa nên vội vàng đưa ra quyết định ly hôn với vợ, mà phải tìm hiểu thật kỹ càng, đối thoại với vợ anh để tìm ra cách giải quyết hợp tình, hợp lý nhất.

Nếu bây giờ vợ chồng anh chia tay nhau, hậu quả nặng nề nhất hai đứa con anh sẽ phải gánh nhận, trong lúc các cháu đều còn non nớt, bé dại.

Sống với ai thì chúng cũng phải thiếu hụt đi bàn tay chăm sóc của cha, hoặc của mẹ, tội cho bọn trẻ lắm, anh ạ.

Vợ anh không phải là người xấu, chị ấy cũng biết buôn bán, kinh doanh để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Tuy vậy, là người đàn bà đẹp được cả chồng, cả bạn bè chồng ngưỡng mộ, chị ấy biết phát huy thế mạnh của mình, lại không phải bận bịu chăm sóc con cái gì nên chị ấy càng thoải mái thời gian để vui chơi.

Trong khi đấy, anh lại suốt ngày bận bịu với công việc cơ quan thì làm gì mà vợ anh chẳng chán. Tiền quan trọng thật, nhưng có khi nó lại là thứ yếu trong đời sống hôn nhân, vợ chồng đấy anh ạ.

Anh đã nhận ra nguyên nhân đẩy vợ mình vào chuyện bồ bịch, đi sửa sang sắc đẹp nhằm thỏa mãn ý thích của nhân tình thì anh nên mạnh dạn trao đổi với vợ mình, nhẹ nhàng, chia sẻ chứ đừng để chị ấy thấy bị chồng mình khinh miệt, coi thường, tình hình sẽ càng xấu và bế tắc hơn thôi, anh ạ.

Tôi tin rằng khi thấy chồng mình chân thành, chị ấy sẽ suy nghĩ theo hướng tích cực, “trở về” với anh và hai đứa con của mình.

Còn anh, cũng nên cân đối công việc ở công ty, đừng quá ôm đồm để giành thời gian cho gia đình mình, giành thời gian để yêu thương, chăm sóc vợ con. Nhất định anh sẽ thành công. Chúc anh may mắn.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).