Cách phản ứng của phụ nữ khi giải quyết những xung đột gia đình

Cách phản ứng của phụ nữ khi giải quyết những xung đột gia đình
Việc trao đổi, chia sẻ trong đời sống vợ chồng là nền tảng, đó là chìa khóa của hạnh phúc. Nhưng trên thực tế đôi khi lại khác.

Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng "cơm lành canh ngọt" mà đôi khi có những cãi vã, mâu thuẩn và đã không tìm tiếng nói chung trong cách giải quyết vấn đề… nhưng trước mỗi tình huống như vậy cách giải quyết vấn đề, cách phản ứng của họ hoàn toàn khác nhau!Khi người đàn ông có khuynh hướng im lặng thì trái lại người phụ nữ lại lo lắng, muốn thổ lộ nhiều hơn.

Theo một nghiên cứu ở Mỹ thì những thái độ, những phản ứng khác nhau ở cả hai giới đôi khi tạo nên sự hiểu lầm, tạo ra những căng thẳng đáng tiếc. Công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Rutgers và Đại học Michigan-Mỹ đăng trên Tạp chí "Journal of Gerontology", họ tiến hành khảo sát 722 cặp vợ chồng dưới 40 tuổi và các nhà nghiên cứu tiến hành phân tích mức độ hạnh phúc và cách phản ứng của họ khi đối mặt với những thách thức khó khăn trong đời sống vợ chồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt giữa hai giới về thái độ, cách phản ứng trong cuộc sống gia đình.Trong những xung đột, cãi vã thì người phụ nữ thường nói nhiều hơn, buồn nhiều hơn người đàn ông.

Theo các nhà xã hội học thì đàn ông ít thổ lộ, biểu cảm hơn người phụ  nữ về những điều đã xảy ra, họ cảm thấy không cần phải đề cập đến nhiều vì đôi lúc họ sợ rằng sẽ bộc lộ ra vẻ yếu đuối của bản thân! Người phụ nữ thích được bày tỏ tất cả mọi vấn đề và đôi lúc tự cho mình có thể quán xuyến mọi việc của gia đình. Trong khi đó người đàn ông thì ngược lại, họ có khuynh hướng đè nén những cảm xúc khi gặp những khó khăn trong đời sống vợ chồng.

Cuối cùng các nhà Xã hội học đã đi đến kết luận rằng sự đè nén cảm xúc trong các cuộc tranh cãi là một vấn đề rất tế nhị và cũng còn nhiều phức tạp ẩn chứa bên trong vì vậy cần có những nghiên cứu sâu trong tương lai.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.