Cải bẹ trắng chữa đau bụng, nhức đầu

Cải bẹ trắng chữa đau bụng, nhức đầu
Nếu bạn hay người nhà bị đau bụng dưới, đau đầu, cam răng..., có thể khắc phục bằng cách sử dụng lá hoặc hạt cải bẹ trắng.

Lá cải bẹ trắng có thể chữa đau dạ dày, bệnh cam răng. Hạt cải bẹ trắng có vị cay, tính ấm, không độc có tác dụng trị đau răng, trị ho, tiêu thũng, tiêu đờm, thông kinh mạch.

Trị chứng cam răng: Khi bị cam răng thì lợi ở chân răng bị loét, răng bị mủn, có mùi hôi. Lập tức lấy lá cả bẹ trắng đốt thành than, tán thành bột mịn, xoa xát vào phần đau, cho kết quả tốt.

Cải bẹ trắng chữa đau bụng, nhức đầu ảnh 1

Trị chứng nhức đầu: Khi bị đau nhức đầu, hoa mắt thì lấy một thìa cà phê hạt cải trắng, tán thành bột mịn hòa cùng một thìa cà phê giấm rồi xoa hai bên thái dương và gáy, sẽ đỡ.

Trị chứng thũng độc mới phát: Lấy một ít hạt cải trắng tán bột hòa với một ít giấm đắp vào.

Trị đau bụng dưới: Bụng đau do hàn khí tích tụ, đau quặn hay đau âm ỉ, khó chịu thì lấy 100 gr hạt cải bẹ trắng sao vàng, tán bột, trộn với gạo nếp, hoàn thành viên bằng hạt đậu xanh, cho vào lọ, bảo quản tốt dùng dần. Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 10 viên với nước gừng.

Theo Kiến thức gia đình
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.