Cải thiện đau lưng do thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm mà không cần mổ

Ông Thường khổ sở vì thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm L4/5, phình đĩa đệm
Ông Thường khổ sở vì thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm L4/5, phình đĩa đệm
Đau lưng do thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm là các bệnh lý phổ biến hiện nay, không chỉ ở người trung niên, cao tuổi mà ngay cả những người trẻ tuổi (mới chỉ gần 30) cũng đã gặp phải tình trạng này, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, công việc.

Đã có rất nhiều người tìm được giải pháp chiến thắng bệnh tật, vận động dễ dàng, dẻo dai mà không cần mổ như câu chuyện ông Thường và ông Hà.

Nhiều năm bị cơn đau lưng, đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm hành hạ

Cách đây khoảng 3 năm, ông Nguyễn Văn Thường (53 tuổi, trú tại thôn Lộng Khê, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương bị thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm L4/5, phình đĩa đệm có chỉ định phải mổ. Cơn đau liên tục từ thắt lưng lan xuống hông và chân, kèm theo đó là tê bì chân. Nghĩ rằng chỉ là đau nhức thông thường do lao động nên ông chỉ đi bấm huyệt, châm cứu, đắp, tiêm thuốc nhưng vẫn không đỡ. Ông chia sẻ: “Ban đêm, tôi phải nằm nghiêng, không nằm thẳng người được. Nhiều đêm đau quá, như có gì cắn rứt trong người, khoảng 3 - 4 giờ phải ngồi dựa thành giường chứ không thể nằm. Kể cả đi tắm rửa, tôi cúi xuống mặc quần áo, thay đồ cũng khó, phải ngồi ghế mới mặc được”.

Hay trường hợp của ông Nguyễn Thanh Hà (sinh năm 1967, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) cũng không phải ngoại lệ. Vốn là một nghệ sĩ đánh đàn dương cầm và là thợ cắt tóc nên ông Hà thường xuyên phải di chuyển, ngồi nhiều và hay khom cúi người. Có lẽ vì lý do này mà đến cuối năm 2013, chứng đau lưng bắt đầu “hỏi thăm” ông. Ông nói: “Lúc đầu, cơn đau bắt đầu xuất hiện khi tôi lái xe những đoạn đường vòng, lúc đi qua ổ gà hoặc xuống dốc, đường không được phẳng. Đến năm 2014, hễ cứ lên xe là đau bất kể đi đường vòng hay bằng phẳng, về nhà nằm võng cũng không được luôn. Cứ vậy, khi đau là tôi ra tiệm mua thuốc tây uống. Kéo dài đến năm 2016, cơn đau không còn giờ giấc gì nữa lúc nào cũng âm ỉ từ sáng đến tối, tới nửa đêm tới sáng luôn. Tôi đi khám thì người ta cho thuốc, nhưng chỉ hết lúc uống thôi còn sau lại đau. Suốt cả năm 2016 uống thuốc nhưng không hiệu quả”. Ông Hà đành phải bán cây đàn, bỏ nghề đánh đàn vì tình trạng đau nhức cột sống khiến ông không thể ngồi được.

 

Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chiến thắng tình trạng đau lưng do thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, gai cột sống mà không phải mổ

Tưởng chừng sẽ phải xác định sống chung với căn bệnh đau lưng do thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, gai cột sống nhưng may mắn đã đến khi họ tìm ra giải pháp mà không cần phẫu thuật. Ngoài việc có chế độ sinh hoạt, ăn uống, tập luyện hợp lý mỗi ngày, cả ông Thường, ông Hà và rất nhiều người đã cải thiện bệnh lý về cột sống khác đều có một điểm chung là sử dụng thêm sản phẩm Cốt Thoái Vương chứa thành phần chính là dầu vẹm xanh – chiết xuất từ con sò vẹm xanh sống ở biển với nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cột sống, đặc biệt là omega-3 giúp giảm đau, kháng viêm, làm chậm quá trình thoái hóa đĩa đệm, sụn khớp hiệu quả, an toàn.

Ông Thường chia sẻ: “Tôi uống 3 hộp Cốt Thoái Vương thì bắt đầu có chuyển biến. Tôi dùng tiếp 4 hộp thì cải thiện được 40% rồi. Như bây giờ thì tôi đánh giá khỏi được 90%. Sau khi uống thêm Cốt Thoái Vương, sức khỏe của tôi đã tốt lên, công việc trong gia đình suôn sẻ, đi lại ra đồng áng với bà con cũng vui. Vụ vừa rồi tôi còn làm máy tuốt cho cả xóm, trước đau không làm được phải dừng. Lúc đó tôi tưởng phải ở nhà ăn bám vợ con, nghĩ nó chán”.

 

Ông Hà cũng không giấu nổi sự vui mừng chia sẻ: “Tôi dùng mỗi lần 3 viên, ngày 2 lần, trước ăn 30 phút. Tôi uống Cốt Thoái Vương ăn uống thoải mái, không phải kiêng cữ gì, không có triệu chứng gì ảnh hưởng đến sức khỏe. Chứng đau lưng của tôi đã cải thiện, giờ muốn nằm thì nằm, muốn ngồi thì ngồi”.

Cải thiện đau lưng do thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm mà không cần mổ ảnh 1 Ông Hà vui mừng vì đã cải thiện triệu chứng đau nhức cột sống

Ông Thường, ông Hà đều là những người phải hứng chịu cơn đau nhức lưng trong suốt nhiều năm liền nên khi các cơn đau không còn nữa, cột sống vận động dễ dàng, thoải mái, cuộc sống trở lại bình thường nên hơn ai hết họ hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe cột sống. Sau khi được “hồi sinh”, họ chỉ có một mong muốn là chia sẻ kinh nghiệm trị đau nhức cột sống lưng của bản thân cho mọi người để không còn ai bị những căn bệnh này “giày vò” nữa.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cốt Thoái Vương là sản phẩm ĐẦU TIÊN chứa dầu vẹm xanh – đã được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiến hành năm 2007 cho kết quả có tác dụng tốt trong các bệnh lý về xương khớp, cột sống. Đặc biệt, Cốt Thoái Vương là một trong số rất ít sản phẩm trên thị trường đã được NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG - nghiên cứu y học có giá trị cao nhất chứng minh tác dụng trong việc hỗ trợ các bệnh thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, viêm khớp tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Đại học Y Hà Nội. Cốt Thoái Vương là sự kết hợp độc đáo của dầu vẹm xanh – một loại sò lưỡi xanh sống ở biển chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho khớp, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng đau nhức khớp do khô khớp, hỗ trợ giảm các triệu chứng do viêm thoái hóa khớp. Đặc biệt, trong sản phẩm còn có nhiều vitamin và khoáng chất kết hợp với dược liệu quý như thiên niên kiện, nhũ hương, vitamin nhóm B, K2, canxi, magiê, MSM, glycin tốt cho người mắc bệnh xương khớp. Tuyệt đối KHÔNG CHỨA THUỐC GIẢM ĐAU tây y.

Với cái tâm, sự thấu hiểu nỗi khổ của những người đã từng trải qua những cơn đau nhức cột sống lưng, cảm giác chán nản khi đang từ một người năng động, hoạt bát bỗng trở thành một người “tàn phế”, “bất lực” nhìn người thân vất vả vừa lo cơm áo gạo tiền vừa phải hỗ trợ mình trong sinh hoạt hàng ngày, ông Thường, ông Hà đều sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bạn đọc gần xa để cùng nhau “hết đau nhức cột sống”.

Cải thiện đau lưng do thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm mà không cần mổ ảnh 2  

Để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm cũng như tư vấn về sức khỏe xương khớp, bạn đọc vui lòng gọi tới số điện thoại Tổng đài tư vấn: 1800 6104 (miễn cước)/ Hotline 0902.207.112, website: https://cotthoaivuong.vn/

Viên nén Cốt Thoái Vương - Hỗ trợ giảm thoái hóa đốt sống, gai đốt sống, thoát vị đĩa đệm.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên nén Cốt Thoái Vương ra đời dựa trên nghiên cứu về tác dụng của dầu vẹm xanh tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Năm 2007, tác dụng của dầu Vẹm xanh đối với viêm khớp, thoái hoá khớp đã được nghiên cứu tại Viện Hóa học Các hợp chất Thiên nhiên - Viện KHCN Việt Nam.

Đặc biệt, Cốt Thoái Vương là một trong số rất ít sản phẩm trên thị trường đã được NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG trên người mắc thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, viêm khớp tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Trường Đại học Y Hà Nội.

Sản phẩm sử dụng thích hợp với người bị thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, viêm khớp. 

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu

Nếu bạn cũng đang bị đau lưng, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm mà chưa biết phải làm thế nào để cải thiện? Hãy gọi đến số tổng đài 18006104, kết bạn Zalo/Viber số 0902.207.112 hoặc truy cập website: https://cotthoaivuong.vn/ để chuyên gia tư vấn giúp bạn.

Để tri ân quý khách hàng và khẳng định hiệu quả, Cốt Thoái Vương đang có chương trình tích điểm - nhận quà, khi mua 6 hộp và tích đủ 6 điểm trên hệ thống, quý khách được tặng 1 hộp, tương đương tiết kiệm 160.000 đồng. Hơn nữa, nhãn hàng Cốt Thoái Vương cam kết hoàn tiền 100% nếu quý khách sử dụng không hiệu quả.

*Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.