Cận cảnh robot kẻ mắt, thoa son cho con người

Một robot do 2 nhà thiết kế người Áo vừa tạo có thể tự động trang điểm cho con người bằng việc kẻ eyeliner và tô son môi.
Cận cảnh robot kẻ mắt, thoa son cho con người ảnh 1

Hai nhà thiết kế người Áo là Maya Pindeus (24 tuổi) và Johanna Pichlbauer (25 tuổi) đã tạo ra robot trang điểmcho con người. Thiết bị này có thể tự động kẻ mắt (eyeliner) và tô son môi với thiết kế đặc biệt.

Cận cảnh robot kẻ mắt, thoa son cho con người ảnh 2

Robot make-up xuất hiện lần đầu tiên tại Triển lãm Biennale Internationale Design Saint-Etienne năm 2015 tại Pháp.

Cận cảnh robot kẻ mắt, thoa son cho con người ảnh 3

Thiết kế robot này có 3 phần: một bánh xe son môi, một bánh xe bút kẻ mắt và một mặt nạ phát sáng sau khi quá trình làm đẹp đã được hoàn tất.

Cận cảnh robot kẻ mắt, thoa son cho con người ảnh 4

Trước khi được đưa đến trưng bày tại triển lãm, các nhà thiết kế thử nghiệm robot này tại trường Đại học Vienna.

Cận cảnh robot kẻ mắt, thoa son cho con người ảnh 5

Thiết bị có một tay quay tạo ra một vòng quay tròn. Khi gắn thỏi son môi vào đó, máy sẽ tự động quay tròn và son được tô lên môi của người sử dụng.

Cận cảnh robot kẻ mắt, thoa son cho con người ảnh 6

Bút kẻ mắt được cố định vào một cánh tay robot, hoạt động dựa trên nguyên tắc kẻ mắt theo đường vòng cung trên mí. Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm thực tế, robot trang điểm vẫn còn tồn tại những trở ngại về độ chính xác khi make-up...

Cận cảnh robot kẻ mắt, thoa son cho con người ảnh 7

...đặc biệt là việc xác định vị trí kẻ eyeliner.

Cận cảnh robot kẻ mắt, thoa son cho con người ảnh 8

Bộ phận thứ 3 của robot này là mặt nạ phát sáng giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng trong quá trình trang điểm.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.