TPHCM:

Cần triển khai quy trình “báo động đỏ” tại trạm cấp cứu vệ tinh

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, Trung tâm Cấp cứu 115 và đại diện UBND quận Gò Vấp tại buổi khai trương Trạm cấp cứu vệ tinh thứ 11 tại Bệnh viện quận Gò Vấp. Ảnh: Quốc Ngọc
Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, Trung tâm Cấp cứu 115 và đại diện UBND quận Gò Vấp tại buổi khai trương Trạm cấp cứu vệ tinh thứ 11 tại Bệnh viện quận Gò Vấp. Ảnh: Quốc Ngọc
TPO - Ngày 19/10, Sở Y tế TPHCM và Trung tâm Cấp cứu 115 đã tiếp tục khai trương Trạm cấp cứu vệ tinh thứ 11 của thành phố tại Bệnh viện quận Gò Vấp.

Phát biểu chỉ đạo, bác sĩ Tăng Chí Thượng - Phó qiám đốc Sở Y tế thành phố - cho rằng, với sự ra đời của các trạm cấp cứu vệ tinh mới, đề nghị trong thời gian tới, Trung tâm Cấp cứu 115 sẽ chủ yếu làm công tác điều phối các trạm, thay vì trực tiếp đi cấp cứu bệnh nhân.

“Sở Y tế  sẽ tiếp tục mở rộng các trạm cấp cứu vệ tinh tại các bệnh viện quận, huyện trên toàn địa bàn TPHCM. Tuy nhiên, theo tôi, để hoạt động hiệu quả, các trạm cấp cứu vệ tinh cần triển khai quy trình ‘báo động đỏ’. Khi lực lượng cấp cứu ra hiện trường xét thấy có trường hợp cần cấp cứu khẩn cấp, bệnh viện phải nhanh chóng huy động lực lượng theo quy trình ‘báo động đỏ’ để sẵn sàng cứu chữa bệnh nhân khi họ được chuyển về”, bác sĩ Thượng - tác giả của quy trình “báo động đỏ” - nói.

Như đã nói, Trạm cấp cứu vệ tinh Bệnh viện quận Gò Vấp là trạm cấp cứu vệ tinh thứ 11 thuộc Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM, được trang bị 4 xe cứu thương và sử dụng chính ngay đội ngũ nhân lực của khoa hồi sức cấp cứu - chống độc thuộc Bệnh viện quận Gò Vấp.

Theo ban giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp, số bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện ngày càng tăng. Trong năm 2015, khoa hồi sức cấp cứu - chống độc của bệnh viện đã tiếp nhận gần 37 nghìn lượt bệnh nhân vào cấp cứu.  Với việc đưa Trạm cấp cứu vệ tinh Bệnh viện quận Gò Vấp vào hoạt động, sẽ đáp ứng tích cực cho nhu cầu của người dân trên địa bàn một quận động dân cư thứ hai của TPHCM và các khu vực lân cận.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.