Cẩn trọng khi chọn mua TPCN hàng xách tay cho trẻ

Thực phẩm chức năng (TPCN) xách tay là hàng mang theo người, chưa được các cơ quan chức năng quản lý đánh giá, kiểm nghiệm về mặt chất lượng. Vì vậy, khi cho trẻ nhỏ uống TPCN hàng xách tay là các bố mẹ đang đùa giỡn với sức khỏe, với cơ thể non yếu và nhạy cảm của con.

Con lười ăn, con biếng ăn, con nhẹ cân, suy dinh dưỡng, thậm chí con cân nặng bình thường nhưng không bụ bẫm bằng con hàng xóm... cũng đang khiến các bậc phụ huynh đau đầu, nóng mặt, suy nhược cơ thể vì con. Từ đó, các bậc cha mẹ truy tìm đủ cách để con ăn tốt, lên cân và trong đó có việc chọn mua TPCN cho con uống. Bản chất vấn đề là tốt, tuy nhiên vì thiếu hiểu biết, vì quá tin tưởng vào người bán hàng nên nhiều người đã mua phải hàng kém chất lượng dưới danh nghĩa hàng xách tay.

Cẩn trọng khi chọn mua TPCN hàng xách tay cho trẻ ảnh 1

TPCN hàng xách tay được rao bán trên khắp thị trường (Nguồn: internet)

Phân biệt TPCN chính hãng và TPCN xách tay

TPCN chính hãng là: Hàng được nhập khẩu bởi công ty phân phối, có giấy phép của Cục Vệ sinh ATTP. Trên vỏ hộp phải có thông tin nhà nhập khẩu về Việt Nam, số đăng ký ATTP Bộ Y tế Việt Nam, tem chống hàng giả của Bộ Công An dán trên sản phẩm.

TPCN xách tay: Là hàng được mang theo người, chưa được các cơ quan chức năng quản lý đánh giá, kiểm nghiệm về mặt chất lượng và làm các thủ tục công bố chất lượng sản phẩm để được phép lưu hành. Vì vậy trên vỏ hộp sẽ không có thông tin nhà nhập khẩu, không có tem chống hàng giả.

Độ rủi ro khi mua TPCN xách tay

- Người dùng có thể mua phải TPCN loại hàng giả, hàng nhái. Đối với những đối tượng làm giả chuyên nghiệp, việc in vỏ, đóng hộp giống hàng thật trước khi bán về Việt Nam là việc khá dễ dàng. Có thể ngay cả người xách tay về cũng không nhận biết được.

- Người dùng có thể mua phải TPCN loại gần hết hạn sử dụng. Thường với những sản phẩm sắp hết hạn dùng, các cửa hàng sẽ giảm giá sâu đến 50%, người Việt tại nước ngoài ham rẻ sẽ mua lại và mang về nước bán lại với danh nghĩa hàng xách tay. Thậm chí là họ có thể tẩy hạn dùng cũ đi và ghi đè hạn dùng mới lên...

Cẩn trọng khi chọn mua TPCN hàng xách tay cho trẻ ảnh 2 Cơ quan chức năng kiểm tra tại một cửa hàng thuốc, TPCN (Nguồn: internet)

Mập mờ TPCN xách tay

Thị trường TPCN nói chung, các loại sản phẩm dành cho trẻ nói riêng hiện nay có sự chênh lệch về giá cả không hề nhẹ. Cùng tên sản phẩm, cùng nhà cung cấp, cùng dung lượng, nhưng các nhà thuốc lại có giá bán khác nhau. “Sở dĩ hàng xách tay có giá chênh lệch do không mất thuế, nên trừ tiền vốn thì chủ hàng sẽ tự điều chỉnh giá để bán được hàng nhanh mà vẫn có lãi”, chị Phương, nhân viên tư vấn tại cửa hàng bán TPCN online cho biết.

Chị An Nhiên, Quận Ba Đình, Hà Nội cho biết: “Trước tôi mua 1 hộp Baby Plex (là vitamin tổng hợp cho trẻ từ 0 - 4 tuổi) hàm lượng 60 ml với giá 600.000 đồng. Một thời gian sau, cũng loại Baby Plex 60lm đó, nhưng tôi mua ở chỗ khác, họ chỉ bán với giá 420.000 đồng, chênh lệch tới 180.000đ. Tôi hỏi chủ cửa hàng làm sao có sự chênh lệch giá như vậy thì người bán hàng trả lời do đây là hàng xách tay người nhà mang về nên không lấy lãi nhiều”.

Ông Nguyễn Công Danh, đại diện hãng Nature’s Plus tại Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, cho biết: Người tiêu dùng cần biết phân biệt rõ hàng chính hãng và hàng xách tay. Hàng xách tay thì không thể có nhiều mà bày bán tràn lan khắp thị trường, vì vậy khi mua hàng xách tay thì độ rủi ro mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng là rất cao.

Cẩn trọng khi chọn mua TPCN hàng xách tay cho trẻ ảnh 3

Ông Nguyễn Công Danh, đại diện hãng Nature’s Plus tại Châu Á- Thái Bình Dương khuyên người dùng cẩn trọng khi dùng TPCN xách tay

“Chẳng hạn như, sản phẩm Baby Plex mà chị An Nhiên nhắc đến phía trên là tôi thấy đang có vấn đề. Bởi vì, với tư cách là nhà nhập khẩu độc quyền của sản phẩm Baby Plex về Việt Nam, tôi có thể khẳng định là tại thị trường Việt Nam hiện chỉ nhập Baby Plex chính hãng loại 45ml. Vậy mà không hiểu sao, thị trường trong nước vẫn còn bày bán rộng rãi Baby Plex 60ml?”, ông Danh bày tỏ quan ngại.

Hiện nay, các cơ quan chức năng vẫn đang tìm cách để “làm sạch” thị trường. Nhưng trước đó, người tiêu dùng cần phải sáng suốt và thông minh hơn trong việc lựa chọn sản phẩm, nhà phân phối và địa chỉ mua hàng; đặc biệt là các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ thì càng phải cẩn trọng hơn. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.