Cảnh báo khi ăn hạt mơ chữa ung thư

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Nghiên cứu trước đây cho rằng, trong quả mơ có chứa một lượng đáng kể  vitamin B17 có tác dụng phòng chống ung thư và tiêu diệt các tế bào ung thư trong cơ thể. 

Nhưng mới đây Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Anh cảnh báo, hạt mơ có chứa hàm lượng cao chất xyanua, một chất độc gây chết người khi tiêu thụ quá liều. 

Ăn 10-15 hạt/ngày có thể dẫn đến tác dụng phụ như tê liệt chi, trong khi liều 30 hạt là đủ để gây tử vong. Các chuyên gia khuyến cáo, 7 hạt mơ/ngày được xem là lượng vừa đủ có tác dụng phòng chống ung thư nhưng nó chưa được chứng minh có thể chữa khỏi bệnh.

Theo Theo ANTĐ
MỚI - NÓNG