Cao hổ có phải thần dược chữa đau xương khớp?

Vì sức khoẻ của chính bản thân, đừng sử dụng cao hổ.
Vì sức khoẻ của chính bản thân, đừng sử dụng cao hổ.
Nhiều người từng nghĩ cao hổ có thể chữa được bệnh đau xương, song Lương y Vũ Quốc Trung khuyến cáo, vì sức khoẻ của chính người dân, đừng sử dụng cao hổ.

Trong những thập kỉ gần đây, quần thể hổ trong tự nhiên của Việt Nam đang giảm mạnh, chủ yếu là do nạn săn bắn và buôn bán trái phép. Theo các chuyên gia, Việt Nam chỉ còn chưa tới 30 cá thể hổ trong môi trường hoang dã. Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới sự suy giảm nghiêm trọng của quần thể hổ trong môi trường tự nhiên là nhu cầu tiêu thụ cao hổ. Loài hổ sẽ phải chịu chung số phận tuyệt chủng với loài tê giác một sừng của Việt Nam nếu không có những biện pháp quyết liệt. Do vậy, việc không sử dụng cao hổ là một cách chung tay bảo vệ những cá thể hổ hiếm hoi.

Theo Lương y Vũ Quốc Trung, nhiều người chia sẻ rằng họ từng tin cao hổ là "thần dược" và có thể chữa được nhiều bệnh nhưng cuối cùng họ nhận ra rằng cao hổ không hề có tác dụng như họ vẫn nghĩ. Đáng chú ý là có trường hợp còn tiền mất tật mang vì tin theo quảng cáo mua cao hổ chữa bệnh khớp nhưng bệnh không hề thuyên giảm.

Lương y Vũ Quốc Trung cũng khuyến cáo, người dân hãy sáng suốt khi lựa chọn phương pháp điều trị. Vì sức khỏe của chính mình, đừng sử dụng cao hổ như một thứ thần dược chữa bách bệnh. Khi có bệnh, người dân nên xin lời khuyên của bác sĩ và tìm hiểu những phương pháp chữa bệnh hiện đại, hiệu quả, ít tốn kém mà lại không gây tổn hại tới thiên nhiên.

Theo D.Hải

Theo Sức khỏe đời sống
MỚI - NÓNG