Cấp cứu thuyền viên bị nhồi máu cơ tim khi đang đánh bắt cá trên biển

Cấp cứu thuyền viên bị nhồi máu cơ tim khi đang đánh bắt cá trên biển
TPO - Ngày 30/7, Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy (BĐBP Nghệ An) đã tiếp nhận một nạn nhân bị nhồi máu cơ tim khi đang đánh bắt cá trên biển.

Trước đó, trưa 29/7, anh Hoàng Thanh Vinh, (SN 1971), trú tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, (Nghệ An) là thuyền viên tàu cá mang BKS NA 92626 TS do anh Đào Văn Toàn, (SN 1986) làm thuyền trưởng đánh bắt cá trên biển Hà Tĩnh, cách bờ khoảng 70 hải lý, tại khu vực có tọa độ 18034’N-107010’E. Thời điểm đang đánh bắt cá thì anh Vinh bị nhồi máu cơ tim. Thuyền trưởng Toàn liền phát thông báo cần hỗ trợ.

Cấp cứu thuyền viên bị nhồi máu cơ tim khi đang đánh bắt cá trên biển ảnh 1 Thuyền viên bị nạn được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, tàu BP 34 - 19 – 01 của Hải đội 2 (BĐBP Hà Tĩnh) đã khẩn trương tiếp cận tàu cá để đưa thuyền viên bị nạn vào cảng Cửa Lò để đi cứu chữa.

Khi tàu cập bờ, Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã đưa thuyền viên Hoàng Thanh Vinh đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa TP Vinh.

MỚI - NÓNG