Cập nhật COVID -19: Thêm ca nhiễm có kết quả âm tính, nhiều người hết cách ly

TPO - Ngày 1/4, Bác sĩ CKII Trần Mạnh Hồng - Giám đốc BV Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ thông tin, một trong hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại Cần Thơ đã có kết quả âm tính lần một.

Tây Ninh: Lập chốt kiểm tra xe ở cửa ngõ biên giới Campuchia

Chiều nay (2/4), ông Đặng Diễm Phúc (Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Tây Ninh) cho biết, lực lượng thanh tra tỉnh đã ‘tung quân’ đồng loạt xuống 7 chốt chặn mà tỉnh này vừa thành lập, để kiểm tra xe tại các khu vực cửa ngõ ra vào tỉnh Tây Ninh, bao gồm các tuyến đường nối với Campuchia, tỉnh Long An, TPHCM, Bình Dương và Bình Phước.

Tuyến đường nối Campuchia có chốt chặn ở đường 786 (cạnh cửa khẩu Mộc Bài); tiếp giáp Bình Dương, Bình Phước có chốt đặt ở Lộc Ninh; tiếp giáp TPHCM có các chốt ở ngã tư An Bình (thị xã  Trảng Bàng); Cây Khế (An Tịnh, Trảng Bàng) và chốt 782 Thạnh Đức (huyện Gò Dầu); tiếp giáp tỉnh Lonng An có chốt đặt ở Cầu Quang và chốt nội thị đặt ở Bến xe Tây Ninh.

7 chốt này sẽ kiểm tra toàn bộ hoạt động của các phương tiện vận chuyển hành khách liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi nhằm không cho các phương tiện chở người trong tỉnh ra khỏi tỉnh và người ngoại tỉnh vào tỉnh trừ các trường hợp phương tiện chở hàng tiêu dùng thiết yếu, xe chở bệnh nhân.

Trước đó, tỉnh Tây Ninh đã ra thông báo yêu cầu dừng hoạt động đối với tất cả các loại hình vận tải hành khách trong nội tỉnh Tây Ninh và từ các tỉnh, thành phố khác đi, đến tỉnh Tây Ninh trong vòng 15 ngày. (Tân Châu)

Bình Dương: Hỗ trợ người bán vé số không phân biệt người ngoài địa phương

Ngày 2/4, ông Võ Văn Lượng - Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, cho biết đang lên kế hoạch hỗ trợ cho toàn bộ người bán vé số trên địa bàn tỉnh, không phân biệt họ có hộ khẩu Bình Dương hay ngoài tỉnh.

Việc hỗ trợ này sẽ được Công ty xổ số và các đại lý rà soát lại về số lượng thực tế. “Việc khảo sát người hành nghề bán vé số sẽ không khó. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn tính đến chuyện khai khống số lượng. Do đó, công tác kiểm duyệt đối tượng được hưởng tuyệt đối phải chuẩn”, đại diện UBND tỉnh Bình Dương nói.

Trước đó, ngày 1/4, ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký công văn hỏa tốc về việc hỗ trợ cho những người bán vé số nghèo trong 15 ngày. Động thái này được thực hiện sau khi công ty vé số tạm ngưng phát hành để phòng, chống dịch COVID-19, từ 1/4.

Theo đó, những người bán vé số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người khuyết tật có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Dương, sẽ được hỗ trợ 60.000 đồng/người/ngày (trong 15 ngày), tính từ ngày 1/4.

Những người bán vé số được hỗ trợ trong đợt này ở Bình Dương có khoảng gần 1.500 người. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn từ các tỉnh khác về bán vé số mưu sinh và họ không thuộc diện được hỗ trợ. (Hương Chi)

Nghệ An: Kết quả xét nghiệm 1 phụ nữ về từ Bạch Mai bị ho, sốt

Chiều 2/4, Tiến sỹ Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm Kiểm định bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết, sau khi lấy mẫu xét nghiệm, trường hợp chị Cao Thị H. (47 tuổi, trú tại xóm 3, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa) trở về từ BV Bạch Mai có biểu hiện sốt, ho… có kết quả âm tính với COVID-19.

Trước đó, ngày 20/3, chị H. khai báo có đưa con đi khám chữa bệnh ở một phòng khám tư tại Hà Nội. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm y tế TX. Thái Hòa đã khuyến cáo, yêu cầu chị H. tự cách ly ở nhà. Tuy nhiên trong thời gian này, chị H. vẫn đi lại, chơi thể thao, gặp gỡ và tiếp xúc với hàng trăm người trên địa bàn.

Đến sáng 1/4, chị H. xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, đau họng,… và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc thăm khám. Tại bệnh viện, chị H. lại khai báo, trước đó có đưa con đến khám, chữa bệnh ở Khoa Thần kinh, BV Bạch Mai.

Ngay lập tức, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An đã cử cán bộ lên Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc lấy mẫu bệnh phẩm của chị H. về xét nghiệm. Đồng thời, thực hiện cách ly tuyệt đối xóm 2 và xóm 3 xã Nghĩa Thuận, nơi có hàng trăm người từng tiếp xúc với bệnh nhân này. (Thu Hiền).

Cần Thơ: Một ca mắc COVID-19 đã âm tính với SARS-CoV-2

 2 bệnh nhân 145 (ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) và bệnh nhân 154 (23 tuổi, ngụ TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) là du học sinh ở Anh, đáp cùng chuyến bay từ London (Anh) về Việt Nam tại sân bay Cần Thơ vào ngày 23/3. Sau khi có kết quả dương tính với virus SARS-COV-2, đã được bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ tiếp nhận cách ly y tế.

Cập nhật COVID -19: Thêm ca nhiễm có kết quả âm tính, nhiều người hết cách ly ảnh 1 Bệnh nhân 154 đang điều trị tại bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ đã âm tính lần 1 - Ảnh: Hiền Huynh.

Sau một tuần điều trị dựa trên phác đồ của Bộ Y tế và sự chăm sóc dinh dưỡng của bệnh viện, hiện tại 2 bệnh nhân này đã cắt sốt. Trong đó, vào ngày 31/3, kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân số 154 đã âm tính lần một; còn bệnh nhân số 145 thì dương tính yếu, thân nhiệt đã trở về mức bình thường.

Hiện tại, sức khỏe của cả 2 bệnh nhân đều rất ổn định. Riêng bệnh nhân 154 đã âm tính lần 1, được chuyển sang một khu cách ly khác để tiếp tục theo dõi. (Kim Hà)

TP. Hồ Chí Minh: Lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 được đổ xăng miễn phí

Ngày 2/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm, cho biết Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP đã ủng hộ 20.000 lít xăng dành cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Toàn bộ số nhiên liệu trên sẽ được ban chỉ đạo phân bổ cho các huyện, thị, thành phố để triển khai các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn có hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết thêm, hưởng ứng lời kêu gọi, người dân và doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Hằng trăm khu nhà trọ thực hiện miễn một phần và hoàn toàn cho công nhân.

Bình Dương đã hỗ trợ cho khoảng 1.500 người bán vé số dạo khi công ty ngừng phát hành vé với số tiền 60 ngàn đồng/người. Được tính cho 15 ngày nghỉ cách ly.

Địa phương đã thực hiện bố trí lực lượng chốt chặn tại các khu vực giáp ranh trong thời gian cách ly toàn xã hội. Tính đến nay, Bình Dương chưa phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, các trường hợp nghi nhiễm đều có kết quả âm tính. (Hương Chi)

Huế: Công dân hồ hởi trở về nhà sau khi hết thời gian cách ly tập trung

Sáng 2/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bàn giao 69 công dân và cấp giấy chứng nhận thời gian cách ly y tế tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

69 công dân hết thời gian cách ly tập trung, trở về gia đình lần này chủ yếu là người dân quê ở thành phố Huế, thị xã Hương Trà, Hương Thủy, các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền… là những người vừa về nước sau thời gian học tập, công tác lao động ở nước bạn Lào.

Tại buổi bàn giao công dân và trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung, Thượng tá Nguyễn Đình Khoa, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã chúc mừng các công dân hết hạn cách ly; đồng thời, biểu dương cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng y tế và một số đơn vị liên quan đã quyết liệt, trách nhiệm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách ly tập trung cho các công dân theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, trong quá trình cách ly, 100% công dân đều có thái độ hợp tác tốt với lực lượng chức năng và hài lòng với điều kiện ăn, ở, sinh hoạt tại đây.

Qua quản lý, theo dõi y tế, đến nay, 69 công dân đều đảm bảo sức khỏe, không có dấu hiệu nghi liên quan đến nhiễm dịch bệnh COVID-19. Các công dân hết hạn cách ly đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương hỗ trợ phương tiện đưa đưa đón về các địa phương.

Cũng tại Thừa Thiên - Huế, sáng 2/4, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị vừa mời một chủ tài khoản Facebook ngụ ở xã Phú Thượng (huyện Phú Vang, TT-Huế) đến trụ sở làm việc do đã chia sẻ thông tin sai sự thật lên mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Tại cơ quan Công an, người phụ nữ là chủ tài khoản Facebook “Tường Vy Châu” thừa nhận đã chia sẻ thông tin từ một tài khoản Facebook của người khác, với nội dung: “Bắt đầu từ ngày 28/3/2020, toàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị phong tỏa trong 14 ngày; sau thời điểm này, người bên ngoài sẽ không vào được thành phố; người nào muốn về quê tránh dịch phải viết đơn sớm và báo cho trưởng công an”.

Người này cũng cho biết, do không xem xét kỹ nội dung, tính chính xác của thông tin nên đã chia sẻ lại trên tài khoản Facebook của mình, đồng thời, bà không biết việc làm này của mình là vi phạm pháp luật, cũng như vi phạm những quy định phải chấp hành khi tham gia đưa thông tin trên mạng xã hội.

Cơ quan công an đã tiến hành nhắc nhở, buộc chủ tài khoản “Tường Vy Châu” xóa bỏ thông tin đã chia sẻ và yêu cầu cam kết không tái phạm. (Ngọc Văn)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.