Cắt bao quy đầu giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến

Thủ thuật cắt da quy đầu đã được chứng minh có nhiều lợi ích sức khỏe.

Các nhà nghiên cứu Canada theo dõi 1.590 nam giới bị ung thư tiền liệt tuyến tại Montreal và 1.618 người không mắc bệnh và phát hiện ra những người được cắt bao quy đầu khi là trẻ sơ sinh giảm 45% nguy cơ bị ung thư tiền liệt tuyến sau 35 tuổi và đặc biệt nam giới da đen khi áp dụng thủ thuật này có thể giảm 60% nguy cơ mắc bệnh. Cắt bao quy đầu giảm nguy cơ nhiễm trùng qua đường tình dục và liên quan đến sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt.

Theo Trúc Linh

Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG