Cắt bao quy đầu trễ làm tăng nguy cơ biến chứng

Chỉ 0,4% bé trai gặp biến chứng sau khi cắt bao quy đầu nếu nó được thực hiện trong những tháng đầu đời. Ảnh minh họa: cnjtc
Chỉ 0,4% bé trai gặp biến chứng sau khi cắt bao quy đầu nếu nó được thực hiện trong những tháng đầu đời. Ảnh minh họa: cnjtc
Cắt bao quy đầu là an toàn cho bé trai sơ sinh, nhưng có thể nguy hiểm ở trẻ lớn, một nghiên cứu mới tiết lộ.

Các nhà nghiên cứu tại ĐH Washington, Mỹ, nghiên cứu trên dữ liệu hơn 1,4 triệu nam giới đã cắt bao quy đầu ở mọi độ tuổi.

Kết quả cho thấy chỉ 0,4% bé trai gặp biến chứng sau khi cắt bao quy đầu nếu việc đó được thực hiện trong những tháng đầu đời. Ngược lại, thao tác này sẽ gây nguy cơ biến chứng cao hơn 20 lần ở bé trai trong độ tuổi từ 1 đến 9.

Tiến sĩ Charbel El Bcheraoui, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, từ 1 đến 10 là độ tuổi chăm sóc phức tạp nhất sau thủ thuật này.

Cắt bao quy đầu là nghi thức phổ biến của người Hồi giáo, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số đàn ông cắt bao quy đầu trên toàn thế giới. Phần lớn người Mỹ cũng tiến hành thao tác này vì lợi ích sức khỏe, giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và giảm nguy cơ bệnh lây truyền qua đường tình dục sau này.

Việc cắt bao quy đầu đã gây ra những cuộc tranh luận gay gắt, thậm chí bang San Francisco (Mỹ) và Đức đã nỗ lực để cấm nó. Trong khi đó, Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ ra khuyến cáo để nói về lợi ích của cắt bao quy đầu.

Theo Lê Phương

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.