Cắt bỏ khối u buồng trứng nặng 40kg

Cận cảnh quá trình mổ lấy khối u buồng trứng khổng lồ, nặng gần 40kg cho bệnh nhân Brazil. Ảnh: Live Science
Cận cảnh quá trình mổ lấy khối u buồng trứng khổng lồ, nặng gần 40kg cho bệnh nhân Brazil. Ảnh: Live Science
Một phụ nữ trung niên người Brazil vô cùng kinh ngạc khi phát hiện nguyên nhân khiến vòng 2 của bà phình to bất thường là một khối u buồng trứng nặng tới gần 40kg.

Người phụ nữ Brazil, 57 tuổi, đã nhận thấy sự phát triển kỳ dị của vòng 2 trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, theo tạp chí Journal of Medical Case Reports, ngoài cảm giác nặng nề ở vùng bụng và việc thở nhanh hơn bình thường đôi chút, bệnh nhân hầu như không xuất hiện các triệu chứng khác.

Khi tới bệnh viện thăm khám lần đầu tiên sau khi phát hiện biểu hiện lạ vào năm 2003, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm vùng bụng của nữ bệnh nhân béo phì. Kết quả hé lộ, bà có một khối u buồng trứng khổng lồ, chứa đầy nước nhầy.

U nang buồng trứng lớn đến mức nó đẩy dạt tử cung của bệnh nhân sang một bên, choán chỗ ổ bụng và phát triển tới tận cơ hoành. Khi các bác sĩ bắt đầu phẫu thuật cho bà để loại bỏ khối u, họ đo được kích thước của nó là 42cm x 40cm x 28cm, nặng tới 40kg, tương đương trọng lượng của một phụ nữ nhỏ thó.

Khối u có một số dấu hiệu của ung thư giai đoạn đầu, nên bệnh nhân sau đó đã trải qua nhiều đợt hóa trị liệu tích cực. Các bác sĩ cũng loại bỏ một phần các hạch bạch huyết, ống dẫn trứng và tử cung của bà.

10 năm sau, người phụ nữ Brazil đang trong tình trạng sức khỏe tốt và không có thêm triệu chứng bệnh bất thường nào.

Cắt bỏ khối u buồng trứng nặng 40kg ảnh 1

Các bác sĩ từng cắt bỏ một u nang buồng trứng nặng 11kg (trong ảnh), nhưng u nang khổng lồ như trong trường hợp của bệnh nhân Brazil hiếm gặp hơn nhiều. Ảnh: Live Science

Theo tiến sĩ Jonathan Herman, bác sĩ phẫu thuật khoa sản của Bệnh viên Do Thái Long Island (Mỹ), trường hợp u nang buồng trứng, chứa đầy nước nhầy tương tự như trên khá phổ biến và thường tấn công phụ nữ trong độ tuổi 30 - 50 nhất. Mặc dù một số u nang là ung thư, hầu hết chúng đều lành tính.

Đa số các khối u buồng trứng lành tính rất nhỏ và thường tự biến mất mà không cần chữa trị. Các triệu chứng chính của chúng là cảm giác đầy hơi hoặc nặng nề ở bụng, hay không thể mặc vừa quần và váy một cách bình thường. Các u nang lớn hơn cũng có thể gây áp lực lên bàng quang.

Theo chuyên gia Herman, một u nang sẽ phát triển cho tới khi bị thành bụng cản lại. Phụ nữ có thể nhầm các triệu chứng của u nang buồng trứng với việc tăng cân.

Theo Tuấn Anh

Theo Dân Trí, Live Science
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.