Cắt khối u xơ tử cung hiếm gặp lớn gần 4 kg

Sau 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã cắt thành công khối u xơ tử cung lớn gần 4 kg của bà Đặng Thị Tuyết.

Sáng 12/11, khối u xơ tử cung có cuống ăn sâu trong dây chằng rộng của bà Tuyết (quê xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh) đã được bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi phẫu thuật thành công. Họ đã cắt bỏ bốn khối u xơ tử cung dính với nhau thành chùm sau 2 giờ phẫu thuật.

Đầu tháng 9, sau khi người em dâu qua đời vì ung thư cổ tử cung, bà Tuyết đến bệnh viện kiểm tra thì được chẩn đoán có khối u xơ trong tử cung. Theo nữ bệnh nhân này, do bận rộn mưu sinh cũng như không thấy dấu hiệu bất thường nên nhiều năm qua không đi khám. Sau đó, bà được giới thiệu đến Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) điều trị.

"Tôi trở về Quảng Ngãi để mổ, nhưng đúng vào thời điểm con gái tôi sinh cháu nên phải nán thêm một tháng mới nhập viện", bà Tuyết kể. 

Cắt khối u xơ tử cung hiếm gặp lớn gần 4 kg ảnh 1

Đến chiều 12/11, sức khỏe của bà Tuyết dần hồi phục, ổn định. Ảnh: Trí Tín.

Trao đổi với PV, bác sĩ Huỳnh Ngọc Thanh, Trưởng khoa Phụ - Sản, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, Trưởng kíp mổ cho biết, đây là khối u đa nhân xơ có cuống nằm trong dây chằng rộng, lớn gần 4 kg, rất hiếm gặp.

Bác sĩ Thanh phân tích, thông thường khối u nhân xơ ở trên tử cung phụ nữ rất ít khi ăn sâu vào dây chằng rộng lan đến hố lách, chiếm gần hết ổ bụng. Khối u xơ tử cung thường xuất hiện ở người độc thân, ít sinh đẻ, lớn nhất cũng chỉ từ 700 đến 900 gram.

Khi xuất hiện khối u,  người bệnh có triệu chứng tức bụng dưới, kinh nguyệt không đều, rong huyết gây thiếu máu, khi u lớn thì chèn ép bàng quang gây bí tiểu... Còn trường hợp bà Tuyết thì không có biểu hiện đau đớn, không rong kinh mà đã sinh hai con. 

Bác sĩ Thanh khuyến cáo, để phát hiện sớm những khối u buồng trứng hoặc u xơ tử cung, chị em nên khám phụ khoa định kỳ (ít nhất sáu tháng một lần) nhằm điều trị kịp thời tránh biến chứng gây nguy hiểm. 

Theo Trí Tín

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG