Cậu bé bị đâm xuyên não khỏe mạnh đón Tết ở tuổi lên 3

Bé Dương Minh Phát hiện 31 tháng tuổi, đi lại vững vàng, lém lỉnh đón cái Tết thứ ba bên gia đình.
Cậu bé bị đâm xuyên não khỏe mạnh đón Tết ở tuổi lên 3 ảnh 1

Bị một người phụ nữ lạ đâm xuyên hốc mắt vào não lúc mới 11 ngày tuổi năm 2015, vượt qua nhiều ca mổ cam go và quá trình điều trị sóng gió để giành sự sống, nay bé Phát khỏe mạnh lên 3 tuổi. Bé thích thú khi đùa chơi trong vườn nhà, quanh quẩn bên đàn gà vịt.

Cậu bé bị đâm xuyên não khỏe mạnh đón Tết ở tuổi lên 3 ảnh 2

Mẹ bé là Võ Thị Hồng Duyên cho biết con bắt đầu đi được từ 23 tháng tuổi, hiện các bước đi đã rất vững vàng. Mỗi ngày cậu bé thức dậy từ 5h sáng, miệng bi bô gọi mẹ để được co duỗi các động tác thể dục theo hướng dẫn của bác sĩ. Mẹ bé Phát mở bán tạp hóa nhỏ tại nhà. "Bà Út hàng xóm hay sang mua nước đá nên mỗi lần vừa thấy bà ngoài cổng Phát đã gọi vang "Mẹ, mẹ, đá", chị Duyên cho biết.

Cậu bé bị đâm xuyên não khỏe mạnh đón Tết ở tuổi lên 3 ảnh 3

Hiện vẫn chưa nói được nhiều, bé chỉ chủ yếu gọi bà, mẹ ơi, cha ơi... Ngôi nhà nhỏ luôn rộn tiếng cười và những tiếng gọi ba, mẹ cùng sở thích hóng chuyện của cậu bé.

Cậu bé bị đâm xuyên não khỏe mạnh đón Tết ở tuổi lên 3 ảnh 4

"Bé rất thích phụ mẹ việc nhà, thấy việc gì cũng lăng xăng tham gia, mỗi lần kêu làm gì giúp mẹ là hào hứng làm ngay", chị Duyên cho biết. Các bác sĩ cho biết các động tác cười nói của bé lanh lợi bình thường, tâm thần vận động phát triển tốt. Bé không co giật, động kinh như bác sĩ lo ngại lúc mổ rút dao trong lần phẫu thuật "siêu khẩn cấp" ngày 8/8/2015.

Cậu bé bị đâm xuyên não khỏe mạnh đón Tết ở tuổi lên 3 ảnh 5

Bố bé là anh Dương Minh Tiền năm ngoái sụt 9 kg, phát hiện bệnh tiểu đường, mắt yếu nhiều nên hiện giờ không thể chở hàng thuê. Những ngày cuối năm, anh đi thu mua dưa hấu các nơi đưa ra chợ bán Tết.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.