Cay đắng phát hiện “bằng chứng” nghiệt ngã về sự phản bội của vợ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Không đau buồn, không thất vọng sao được khi cháu biết mình mắc phải căn bệnh vô sinh nhưng người vợ mà cháu hết lòng yêu thương, đặt bao nhiêu tình cảm, kỳ vọng lại đang mang tha chỉ ngay sau ngày cưới chưa đầy 6 thángi.

Đọc những lời tâm sự của cháu trong câu chuyện "Tôi vô sinh, vợ vẫn có bầu?", bác hiểu lòng cháu, hiểu tâm trạng đau đớn, dằn vặt của cháu lúc này. Không đau buồn, không thất vọng sao được khi cháu biết mình mắc phải căn bệnh vô sinh nhưng người vợ mà cháu hết lòng yêu thương, đặt bao nhiêu tình cảm, kỳ vọng lại đang mang thai.

Chỉ riêng cảnh bố mẹ cháu ngày ngày bỏ công sức, tiền của để chăm sóc sức khỏe cho con dâu, rồi mong ngóng đợi chờ đứa cháu nội sắp chào đời cũng đủ thấy bi kịch đến thế nào nếu phát hiện đứa cháu ấy lại không mang dòng máu nhà mình, không phải do con trai mình sinh ra?

Dù thế nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, cháu ạ, đau đớn đến mấy bác cũng khuyên cháu cố gắng bình tĩnh, lắng lòng mình lại để suy nghĩ cho cặn kẽ xem có nên công khai câu chuyện này cho bố mẹ hai bên biết không?

Liệu làm như vậy có tốt hơn là giữ kín chuyện và chấp nhận để đứa bé được chào đời bình thường như bao đứa trẻ khác, rồi cháu sẽ yêu thương, chăm sóc bé vì dù gì đó cũng là do vợ cháu sinh ra, cháu lại không thể có khả năng làm cha.

Nếu lòng cháu thấy thanh thản với quyết định đó, và cháu thực sự yêu thương vợ mình, bác nghĩ cháu hãy mở lòng nhân ái, rồi cháu sẽ được nhận quả ngọt từ chính lòng bao dung, vị tha của mình.

Mình không sinh ra đứa trẻ đó, nhưng có công chăm sóc, nuôi dạy bé nên người, bác nghĩ đứa bé đó cũng sẽ thực lòng yêu thương, kính trọng cháu và coi cháu như người cha thật sự của mình. “Bằng chứng” nghiệt ngã về sự phản bội của vợ cháu, cháu hãy xếp nó vào quá khứ để cuộc sống được thanh thản, nhẹ nhàng, cháu nhé. Mong cháu sẽ được hạnh phúc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.