Chăm sóc sau mổ tốt rút ngắn thời gian nằm viện của bệnh nhân UT đại trực tràng

Bác Thịnh những ngày đầu sau mổ…
Bác Thịnh những ngày đầu sau mổ…
Ung thư đại trực tràng là loại bệnh có tỉ lệ tử vong cao và ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới và Việt Nam.

Tuy nhiên ngày nay cùng với sự phát triển của y học, nếu được phát hiện và tiến hành phẫu thuật sớm, kết hợp với chăm sóc sau mổ tốt thì thời gian bình phục sẽ được rút ngắn đáng kể, một tin vui dành cho các bệnh nhân không may mắc phải căn bệnh quái ác này.

Theo thông kê mới nhất của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, riêng năm 2015 ở Mỹ có thêm 93.000 ca mắc mới ung thư đại tràng, 39.610 ca mắc mới ung thư trực tràng. Con số này ở Việt Nam hiện không có thống kê cụ thể, tuy nhiên từ số liệu của một số bệnh viên có chuyên khoa ung bướu trên cả nước, hiện ung thư đại trực tràng là một trong những loại bệnh phổ biến nhất, đứng thứ 3 sau ung thư phổi và ung thư vú. Tuy nhiên đây là loại bệnh có tiên lượng tốt, nếu được phát hiện sớm, chỉ định điều trị đúng và kịp thời thì tỉ lệ chữa khỏi bệnh là rất cao.

Đơn cử như trường hợp bác Phan Quang Thịnh (67 tuổi, Lương Sơn, Hòa Bình), vừa kết thúc ngày điều trị cuối cùng tại Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt. Bác Thịnh nhập viện ngày 15/5 và được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng. Trải qua gần 6 tháng điều trị, ngày 6/11 bác Thịnh được các bác sĩ tiến hành kiểm tra các chỉ số lần cuối và chính thức ra viện. Phấn khởi ngày kết thúc điều trị, chia tay với những người trực tiếp chăm sóc sức khỏe của mình suốt thời gian qua, bác Thịnh không giấu được bồi hồi chia sẻ “Lúc được chẩn đoán ung thư đại tràng, tôi thật sự rất hoảng sợ. Khi lên bàn mổ cũng chỉ nghĩ đến cái chết. Đáng ngạc nhiên là sau mổ, tôi hồi phục khá nhanh mặc dù đã có tuổi. Những ngày sau đó lại được mọi người động viên, rồi tự tìm hiểu thêm, và cho tới thời điểm này mạnh khỏe ngồi đây, tôi thật sự tin rằng ung thư không có gì đáng sợ cả. Trải qua ca đại phẫu, hóa trị, xạ trị, được các bác sĩ chăm sóc tận tình, rồi tinh thần mình cũng lạc quan hơn, không nghĩ rằng có thể bình phục và ra viện sớm như thế này, thật sự rất đáng mừng.”

Chăm sóc sau mổ tốt rút ngắn thời gian nằm viện của bệnh nhân UT đại trực tràng ảnh 1

...và nụ cười tươi rói ngày tạm biệt BVUB Hưng Việt, trở về với gia đình

Chia sẻ với chúng tôi, Bác Hoàng Thị Xinh (vợ bác Thịnh) không giấu được niềm phấn khởi “Ngay cả gia đình bác cũng rất ngạc nhiên trước sự hồi phục nhanh chóng của bác trai. Kể từ sau ca đại phẫu, được quan tâm chăm sóc tận tình từ bác sĩ mổ, bác sĩ điều trị đến điều dưỡng viên, ông ấy bình phục nhanh lắm, tư tưởng lại tốt hơn rất nhiều so với trước mổ nữa đấy”

Chăm sóc sau mổ ung thư đại trực tràng là vô cùng quan trọng

“Mặc dù phẫu thuật thành công sẽ quyết định nhiều đến tình hình tiến triển của bệnh nhưng không thể xem thường chăm sóc sau mổ”, TS. BS Hoàng Đình Chân, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt đặc biệt nhấn mạnh. Việc chăm sóc sẽ được các bác sĩ đặt trọng tâm vào giảm đau sau mổ, tập vận động sớm cho bệnh nhân, tập vật lý trị liệu và chú trọng chế độ dinh dưỡng. Chăm sóc sau mổ tốt sẽ là bước đệm quan trọng cho những phương pháp điều trị kết hợp tiếp theo, đồng thời có thể giúp giảm số ngày nằm viện của bệnh nhân.

Đặc biệt với các bệnh nhân ung thư đại trực tràng, việc chăm sóc lại càng không thể chủ quan. Người bệnh sau mổ ung thư đại trực tràng cần được chăm sóc và theo dõi sát sao các dấu hiệu sinh tồn như tình trạng mạch nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở,... Truyền dịch sẽ được duy trì một vài ngày đầu sau mổ giúp cân bằng nước và điện giải cho người bệnh, tiếp đó sử dụng máy bơm tiêm tự động giúp bệnh nhân giảm đau bằng những liều lượng thuốc đã được tính toán từ trước.

Sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng, một số bất lợi có thể xảy ra như tình trạng xì rò miệng nối, bị dính ruột và tắc đường ruột gây chướng bụng, không đại tiện được. Do vậy, hướng dẫn người bệnh tập vận động sớm, tập hít thở và ăn uống những ngày đầu sau mổ là những cách tốt nhất giúp giảm biến chứng có thể xảy đến. Các bác sĩ cần đi thăm khám bụng người bệnh mỗi ngày, sờ nắn bụng để đánh giá tình trạng của phúc mạc, theo dõi chặt chẽ sự hoạt động trở lại của ruột.

Tập trung vào chế độ dinh dưỡng hợp lý sau mổ

Với các bệnh nhân phải phẫu thuật tại các bộ phận nằm trong hệ tiêu hóa, đặc biệt cơ quan quan trọng như đại trực tràng, dù bị cắt bỏ một phần hay toàn bộ, khả năng ăn và tiêu hóa thức ăn đều bị ảnh hưởng, việc chú trọng dinh dưỡng là rất cần thiết.

Là Giám đốc Chuyên môn của một bệnh viện chuyên khoa ung bướu đầy uy tín tại Hà Nội, tiếp xúc và điều trị cho rất nhiều bệnh nhân ung thư, trong đó có ung thư đại trực tràng, TS. BS Hoàng Đình Chân bày tỏ quan tâm đặc biệt tới khía cạnh chăm sóc này “Các liệu pháp, chế độ dinh dưỡng được tính toán khoa học,phù hợp với thể trạng từng bệnh nhân sau mổ có thể giúp làm giảm mất cân bằng dinh dưỡng do phẫu thuật gây ra, bổ sung dinh dưỡng đồng thời qua đường uống, đường ruột, đường tĩnh mạch, các loại thuốc làm tăng sự thèm ăn sẽ giúp sức khỏe bệnh nhân sớm ổn định kể cả trong trường hợp bệnh nhân chán ăn, ăn không ngon miệng. Bệnh nhân ung thư đại trực tràng sẽ có thể hồi phục chức năng sinh lý đường ruột bình thường khoảng một tuần sau mổ, chế độ ăn không thay đổi nhiều, tuy nhiên cần giảm bớt lượng chất xơ trong thời gian vài tháng đầu.”

Trao đổi riêng về trường hợp bác Phan Quang Thịnh, TS Chân nhận định “Phát hiện bệnh và tiến hành phẫu thuật sớm là một điểm cộng vô cùng lớn dành cho bệnh nhân Thịnh trong trận chiến với căn bệnh quái ác này. Bác Thịnh lại vốn là một người có sức khỏe tốt, thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao, cộng với tinh thần lạc quan, chú ý chăm sóc sau mổ tốt, theo dõi chặt chẽ nên sức khỏe của bác mới mau chóng hồi phục.”

Chăm sóc sau mổ tốt rút ngắn thời gian nằm viện của bệnh nhân UT đại trực tràng ảnh 2

“Ung thư trực tràng là loại bệnh có tiên lượng tốt, phát hiện sớm thì khả năng chữa khỏi là rất cao”, TS. BS Hoàng Đình Chân nhấn mạnh

Thời gian gần đây báo chí liên tục đưa tin về trường hợp nghệ sĩ Trần Lập bị chẩn đoán ung thư trực tràng. May mắn phát hiện sớm, dũng cảm đối mặt trực diện với căn bệnh quái ác, nam nghệ sĩ đã sớm tiến hành phẫu thuật và đang trong quá trình chăm sóc sau mổ. Mặc dù những thông tin cụ thể về tình hình của anh chưa được tiết lộ, nhưng nụ cười tươi rói sau ca phẫu thuật được anh đăng tải trên trang Facebook cá nhân không chỉ trấn an người hâm mộ mà còn truyền lửa cho rất nhiều bệnh nhân ung thư đại trực tràng kém may mắn khác.

Cũng theo TS. Chân, tất cả những người không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này, đừng xem ung thư là “án tử”, hãy lựa chọn cho mình những cơ sở y tế và phương pháp điều trị tốt nhất, duy trì tinh thần lạc quan thì cơ hội chiến thắng, tiếp tục cuộc sống khỏe mạnh là điều hoàn toàn có thể làm được. Đặc biệt với những căn bệnh có tiên lượng tốt như ung thư đại trực tràng, tiến hành tầm soát ung thư sớm là một trong những phương pháp phòng bệnh tốt nhất.

MỚI - NÓNG