Chết người vì bỏ về sau tiêm

Chết người vì bỏ về sau tiêm
TP - Ngày 7/12, Sở Y tế Quảng Ngãi đã làm việc với Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi và Phòng khám Đa khoa khu vực Ba Vì (Ba Tơ) về cái chết của bệnh nhân Hồ Xuân Khoát (SN 1964), ở thôn Giá Vực, xã Ba Vì.

> Trẻ chết nhiều, vắc-xin vô can!
> Bé 3 tuổi tử vong sau khi tiêm vắc-xin “Hib 5 trong 1”

Anh Lê Văn Hạnh, người trực tiếp tiêm thuốc cho bệnh nhân Khoát, cho biết: 8 giờ sáng 6/12, ông Khoát nhập viện và được bác sỹ khám, chỉ định tiêm kháng sinh Ceftazideme (loại 1g/lọ) vào tĩnh mạch.

“Sau khi tiêm tôi yêu cầu ông Khoát phải nằm nghỉ tại chỗ, nhưng ông đã tự ý bỏ về. Gần 9 giờ cùng ngày, ông Khoát được người nhà chuyển đến cấp cứu và tử vong ngay sau đó”, anh Hạnh nói.

Ông Khoát có 3 con đều bị bệnh tâm thần. Do đó, cán bộ, nhân viên y tế huyện đã vận động đóng góp 20 triệu đồng để hỗ trợ cho người thân gia đình ông Khoát lo mai táng.

Ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo: Tuy không phải do lỗi chuyên môn, nhưng ca trực hôm đó phải kiểm điểm vì đã để bệnh nhân Khoát trốn về. Cơ quan điều tra Công an huyện Ba Tơ đang điều tra làm rõ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.